Những điểm mới trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/02/2023 19:44 GMT+7

VTV.vn - Từ kết quả kỳ thi này, hàng chục trường đại học trên cả nước sẽ sử dụng để kết hợp với điểm học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp của thí sinh xét tuyển vào trường mình.

Năm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức 8 đợt thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông. Thời gian đăng ký bắt đầu từ ngày 6/2 tới đây. Sau đó, các đợt thi sẽ trải dài từ tháng 3 đến tháng 6. Không chỉ tổ chức ở Hà Nội, các đợt thi sẽ diễn ra ở cả Thái Nguyên, Hưng Yên, Nam Định, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An.

Nếu như năm ngoái, thí sinh có thể thoải mái đăng ký các đợt thi thì năm nay sẽ hạn chế lại. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 2 lượt thi/năm. Hai lượt thi cách nhau liền kề tối thiểu 28 ngày. Lệ phí của một lượt thi là 500 nghìn đồng.

Nhiều thí sinh và cả phụ huynh tìm kiếm trung tâm luyện thi đánh giá năng lực. Tuy nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định, thí sinh không cần phải tốn tiền, tốn sức tin vào lời chào mời của bất cứ trung tâm nào. Chỉ cần nắm vững kiến thức lớp 12 là sẽ làm bài tốt. Mẫu đề thi tham khảo cũng được công bố trên trang khaothi.vnu.edu.vn.

Không riêng gì Đại học Quốc gia, từ năm ngoái, Bộ Công an cũng đã có một kỳ thi đánh giá riêng để tuyển sinh vào các học viện, trường công an nhân dân. Còn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm nay cũng chính thức đưa kỳ thi đánh giá năng lực của trường thành một phương thức xét tuyển thí sinh. Có những điểm đáng chú ý với các thí sinh khi tham dự các kỳ thi này.

Ngành công an, sư phạm có kỳ đánh giá thí sinh riêng

Bộ Công an có 3 phương thức xét tuyển:

- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng

- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

- Phương thức 3: Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp và bài thi đánh giá của Bộ Công an

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an dự kiến vào cuối tháng 6, đầu tháng 7, diễn ra sau khi thí sinh thi tốt nghiệp THPT.

Còn đối với trường Đại học Sư phạm Hà Nội, kỳ thi đánh giá năng lực 2023 sẽ diễn ra vào ngày 6/5. Có 8 môn thi là: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh. Kết quả kỳ thi này được sử dụng xét tuyển vào 8 trường sư phạm.

Lịch đăng ký kỳ thi của trường Đại học Sư phạm Hà Nội là từ 20/2. Còn với các trường của Bộ Công an, lịch đăng ký dự kiến từ tháng 3. Các thí sinh ngay từ bây giờ đã có thể tham khảo đề thi mẫu đăng tải trên trang web của các trường.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm ngoái, các trường dành hơn 30 nghìn chỉ tiêu xét tuyển từ điểm của các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Tỷ lệ nhập học theo phương thức này chiếm khoảng 2% tổng số thí sinh nhập học của tất cả các phương thức. Dự kiến năm nay, tỷ lệ này sẽ tăng lên, khi nhiều trường tự tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Nhiều trường quan điểm, đây chính là việc thể hiện tính tự chủ của trường đại học.

Tính tự chủ của trường đại học khi tổ chức kỳ thi riêng

Trường Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội tuyển sinh theo 2 phương thức: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực do trường tự tổ chức, xét tuyển thẳng theo đề án của trường. Tức là cả 2 phương thức đều do trường tự thực hiện, chứ không sử dụng kết quả của đơn vị nào khác.

Tuy nhiên, sau khi đã đỗ được kỳ thi kiểm tra kiến thức của trường, thì thí sinh vẫn còn phải trải qua một kỳ phỏng vấn nữa, cũng do trường tự tổ chức.

Mặc dù sẽ tốn kém khi tự tổ chức kỳ thi kiểm tra, phỏng vấn riêng nhưng Trường Đại học Khoa học về Công nghệ Hà Nội cho đây là một bước tự chủ quan trọng của trường đại học.

Tính đến thời điểm này, có 7 đơn vị thông báo tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy để xét tuyển vào đại học. Tùy vào năng lực và nhu cầu để trường đại học quyết định sẽ tự tổ chức thi hay không. Tự chủ là rất cần nhưng sẽ phải thận trọng để không rơi vào tình trạng trăm hoa đua nở.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước