Nỗ lực vận động trẻ em vùng hạn mặn đến trường

Huỳnh Tâm (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 04/09/2016 13:44 GMT+7

VTV.vn - Tại ĐBSCL, sau đợt hạn mặn vừa qua, chuyện đến trường của các em học sinh đứng trước nguy cơ gián đoạn nếu không nhận được sự giúp đỡ kịp thời của cộng đồng.

Sóc Trăng là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt hạn mặn vừa qua. Năm học mới đã đến, chính quyền và ngành giáo dục đang nỗ lực huy động trẻ ở những vùng hạn mặn đến trường.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và ngành giáo dục địa phương, dù ngay trong ngày nghỉ lễ nhưng tất cả các giáo viên của Trường tiểu học Thạnh Thới Thuận 2 thuộc huyện Trần Đề, Sóc Trăng vẫn tổ chức cuộc họp nhằm tiếp tục triển khai công tác huy động học sinh đến trường.

Năm học 2016 - 2017, Sóc Trăng dự kiến huy động hơn 273.000 học sinh đến trường. Để đạt được kế hoạch này, ngoài công tác vận động, hỗ trợ, địa phương còn tăng cường thực hiện chính sách miễn giảm học phí.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước