Phổ điểm phân hóa cao, thuận lợi xét tuyển Đại học

Minh Đức-Thứ hai, ngày 15/07/2019 12:00 GMT+7

VTV.vn - Theo chuyên gia giáo dục, phổ điểm năm nay có độ dốc bên phải lớn, phân hóa điểm cao nên dễ dàng căn cứ để làm xét tuyển Đại học.

Trong ngày 14/7, Bộ GD - ĐT đã công bố phổ điểm các môn thi THPT Quốc gia 2019. Theo đó, điểm trung bình các môn thi tăng hơn so với năm trước. Hầu hết các môn đều có mức điểm trung bình ở ngưỡng 5 - 6 điểm. Riêng 3 môn Lịch sử, tiếng Anh, Sinh học có điểm trung bình dưới 5 điểm.

Theo dõi phổ điểm, các chuyên gia đều nhận định, điểm số các môn đã phản ánh được thực chất năng lực học sinh phổ thông so với chuẩn kiến thức kỹ năng các em đã đạt được. Riêng Lịch sử và tiếng Anh, dù điểm trung bình dưới 5 nhưng cũng đã phản ánh được thực trạng dạy và học môn này trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, môn tiếng Anh cũng có số lượng điểm từ 8 trở lên khá lớn. Lý do được đưa ra là do sự chênh lệch chất lượng giảng dạy giữa các vùng miền, đặc biệt là thành thị và nông thôn, miền núi. Đặc biệt, môn Giáo dục công dân có điểm 10 nhiều nhất cũng phản ánh được kiến thức môn học liên quan nhiều đến đời sống thực tế của học sinh, dễ hiểu, dễ ứng dụng.

GS.TS Lâm Quang Thiệp, nguyên Vụ trưởng Vụ giáo dục đại học, Bộ GD - ĐT nhận xét, theo dõi đồ thị phổ điểm có thể thấy các môn thi chủ yếu nghiêng sang phải với đỉnh ở mức 5 - 6 điểm nhưng độ dốc phổ điểm bên phải lớn, tương ứng với việc phân hóa điểm cao. Phổ điểm này đáp được mục tiêu xét tốt nghiệp THPT của học sinh vừa có độ phân hóa để làm căn cứ xét tuyển đại học.

Chuyên gia giáo dục cũng nhận định, phổ điểm thi THPT quốc gia năm nay mang đến kết quả khả quan, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của cả nước sẽ vẫn giữ ổn định ở mức khoảng trên 90% dù cách tính điểm xét tốt nghiệp đã thay đổi.

Ngoài ra, với phổ điểm này, không chỉ các đại học tốp trên thuận lợi tuyển sinh vì phổ điểm từ mức 24 trở lên có độ dốc lớn mà các trường đại học tốp giữa cũng đảm bảo được nguồn tuyển vì số lượng thí sinh đạt mức 17 - 20 điểm/tổ hợp xét tuyển truyền thống khá nhiều. Việc tuyển sinh tại các trường sẽ nhẹ nhàng và ít "gay gắt", ồ ạt hơn so với các năm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

phổ điểm

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước