Phụ huynh gặp khó khi dạy trẻ mầm non tại nhà

Đỗ Hòa - Chu Thanh, Trung Duy-Thứ năm, ngày 09/12/2021 16:32 GMT+7

VTV.vn - Trên thực tế, việc dạy trẻ mầm non ở nhà - vẫn đang là bài toán khó, đòi hỏi nhiều kỳ công của phụ huynh.

Cứ thứ 7, Chủ nhật là cô bé 5 tuổi này có thêm nhiều nụ cười dù là chơi lọt thỏm giữa các anh lớn hàng xóm cùng tầng. Thời gian nghỉ dịch dài ở nhà khiến cho em từ một cô bé vui tươi từng có những thời điểm buồn chán đến bỏ cả ăn.

Chị Chu Thị My, Hà Nội - mẹ của bé - cho biết: "Có thời gian con chán tất cả mọi thứ, chán ăn, mặt buồn, chơi với anh cũng buồn luôn".

Cùng con vượt qua được giai đoạn khủng hoảng tâm lý, giờ chị My lại lo nỗi lo con sẽ vào lớp 1 trong năm tới nhưng thời gian trở lại mẫu giáo thì vẫn chưa thể xác định.

Sắp xếp thời gian rảnh, chị cũng dạy con khi thì học chữ, lúc thì các kỹ năng theo video nhà trường gửi.

Tìm hiểu và dự định cho con tham gia học ở các nhóm lớp nhỏ đang là sự lựa chọn của chị My cùng nhiều phụ huynh.

Không khó để thấy những thông báo tìm nhóm lớp học cho trẻ mầm non của phụ huynh hay cả thông tin tìm học sinh ghép lớp của giáo viên mầm non như thế này. Tuy nhiên, theo đại diện Vụ Mầm non, phụ huynh cần phải hết sức lưu ý về an toàn phòng dịch và an toàn nuôi dưỡng trẻ của các nhóm lớp tự phát.

Số hóa giáo dục mầm non: Tăng tương tác giữa trẻ, phụ huynh và giáo viên Số hóa giáo dục mầm non: Tăng tương tác giữa trẻ, phụ huynh và giáo viên

VTV.vn - Nhiều trường mầm non trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã ứng dụng công nghệ để giúp trẻ vừa học vừa chơi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước