Phụ huynh lên phương án tìm cơ hội vào 10 cho con học hệ song bằng

Ánh Kim-Thứ ba, ngày 16/05/2023 20:29 GMT+7

VTV.vn - Dù nguyện vọng lớn nhất vẫn là tiếp tục theo học hệ song bằng, nhưng học sinh cũng dành thêm thời gian học tập để tăng khả năng cạnh tranh trong kỳ thi vào 10 ở hệ thường.

Để không rơi vào thế bị động, đối mặt với nguy cơ "đứt gánh giữa đường", trong khi không kịp thời để xoay sang các phương án khác, như học sinh hệ song bằng tại các trường THCS công lập năm 2022, khi đầu vào cấp THPT thắt chặt, năm nay, trong khi đợi chờ chỉ tiêu tuyển sinh hệ này, nhiều học sinh và gia đình đã có kinh nghiệm hơn.

"Đây là toàn bộ sách giáo khoa của hệ Cambrige, đây là một số sách vở trong tài liệu học thêm để con ôn thi vào 10, số lượng sách vở rất lớn", chị Vũ Thị Vân Nga, TP Hà Nội, chia sẻ.

Lượng sách vở gia tăng tỷ lệ thuận với sự vất vả hơn trong việc học, nhưng theo chị Nga, điều này là cần thiết để thêm cơ hội vào 10 cho con.

Con hiện theo học lớp 8 hệ song bằng trường THCS Ngô Sỹ Liên, ngay từ đầu năm, ngoài thời gian học hai buổi sáng, chiều tại trường, chị Nga lại tìm thêm lớp học thêm Toán, tiếng Anh cho con.

Phụ huynh lên phương án tìm cơ hội vào 10 cho con học hệ song bằng - Ảnh 1.

Theo dự kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 chương trình song bằng tú tài là 2 lớp mỗi trường. (Ảnh minh họa - Ảnh: PLO)

"Khi con vào cấp 3, đầu vào thắt chặt hệ song bằng, 350 cháu 1 khóa giờ chỉ có 100 cháu được nhận, thì 250 cháu sẽ đi đâu. Từ lớp 8, các cha mẹ chúng tôi đã cho con học các lớp học thêm để duy trì việc lên lớp 9 các con theo được chương trình để ôn thi vào lớp 10", chị Vũ Thị Vân Nga chia sẻ thêm.

Theo phần lớn phụ huynh, chương trình song bằng cấp THCS đạt hiệu quả rõ rệt. Nhiều phụ huynh kỳ vọng, chỉ tiêu tuyển sinh hệ này ở các trường THPT công lập có sự gia tăng, đáp ứng nhu cầu học sinh, tránh lãng phí bằng cấp các con sau 4 năm học.

Phương án tìm kiếm chương trình đào tạo song bằng tại các trường THPT ngoài công lập cũng được các gia đình tính đến. Dù vậy, mức học phí, chất lượng đào tạo cũng như định hướng học tập là điều phụ huynh băn khoăn.

"Đại đa số của phụ huynh ít sự lựa chọn, tuy nhiên đối với các trường quốc tế cũng đào tạo hệ Cam, nhưng đều là các trường rất mới, chưa thấy hiệu quả cụ thể nên phụ huynh cũng khá lăn tăn về vấn đề đấy", chị Vũ Vân Anh, TP Hà Nội, cho biết.

"Chúng tôi có gợi ý cho cha mẹ học sinh, nếu như học sinh vẫn có nguyện vọng tiếp tục học hệ song bằng A Level, các con có thể đăng ký hệ lớp 10 học thuật AE, học 1 năm… đến lớp 11, đăng ký vào hệ AS hoặc A Level", cô Nguyễn Thị Duyên, Phó hiệu trưởng Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu, cho hay.

Theo dự kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 chương trình song bằng tú tài là 2 lớp mỗi trường, vẫn giữ nguyên so với năm ngoái là 100 em. Như vậy, bên cạnh nguyện vọng tiếp tục theo học hệ này, hàng trăm học sinh cấp 2 hệ song bằng sẽ phải chủ động các phương án vào 10 của mình.

Phụ huynh chi tiền “mua” sự an tâm khi con thi vào lớp 10 Phụ huynh chi tiền “mua” sự an tâm khi con thi vào lớp 10

VTV.vn - Nhiều phụ huynh đã chấp nhận mất tiền, thậm chí rất nhiều tiền để con có thêm cơ hội học tập lên bậc THPT cho con.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước