Phụ huynh loay hoay gỡ rối tâm lý cho con khi ở nhà mùa dịch

Đỗ Hòa, Bằng Việt-Chủ nhật, ngày 06/03/2022 19:41 GMT+7

VTV.vn - Không có bạn bè, không được vui chơi ở ngoài không gian rộng rãi, phải học với máy tính hàng giờ, điều khiến nỗi lo tâm lý bất ổn ở trẻ gia tăng.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, học sinh tại nhiều tỉnh thành tiếp tục phải học online. Không đặt nặng áp lực về kết qủa và thành tích học tập đang là cách để nhiều phụ huynh đồng hành cùng con tốt hơn khi học ở nhà nhưng vấn đề tâm lý của con trẻ khi bị giới hạn học tập và vui chơi vẫn luôn là một bài toán nhiều thách thức được đặt ra với các bậc phụ huynh.

Phụ huynh loay hoay gỡ rối tâm lý cho con khi ở nhà mùa dịch - Ảnh 1.

Tần suất những cuộc tranh luận, cãi vã giữa Linh, cô con gái lớp 6 và Huy, cậu con trai lớp 1 của chị Nhung nhiều hơn trong mùa dịch. Ở tuổi hiếu động, thiếu người chơi nên Huy hay tìm cách trêu chọc để được chơi với chị trong khi chị Linh lại muốn có không gian riêng.

Là trọng tài cho mối quan hệ của hai con nhưng chính chị Nhung cũng nhiều lần loay hoay vì khó cân bằng được suy nghĩ, cảm xúc của các con.

Phụ huynh loay hoay gỡ rối tâm lý cho con khi ở nhà mùa dịch - Ảnh 2.

Với nhà anh Thái, những cuộc tranh cãi dù ít hơn nhưng cô con gái lớp 2 và cậu con trai lớp 1 lại thường buồn chán vì thời gian biểu học online kéo dài.

Không chỉ giảm kỳ vọng, tăng kỳ công khi con học online những ván cờ sau giờ học là đang nỗ lực tạm thời của những bậc phụ huynh như anh Thái để con có niềm vui sau màn hình máy tính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước