Phú Yên: Đầu tư 5 tỷ đồng cho chương trình học tương tác

Hoàng Thư (VTV8)-Thứ ba, ngày 15/03/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Phú Yên đang tập trung đầu tư trang thiết bị cho một số trường trọng điểm nhằm tăng tính tương tác giữa giáo viên và học sinh trong tiết học.

Thống kê mới nhất, đã có hơn 80% tiết học các môn tự nhiên có sự hỗ trợ của trang thiết bị giảng dạy. Một số môn học xã hội như: Lịch sử, Ngoại ngữ, Địa lý bước đầu có 30-5% được học với máy chiếu và hình ảnh video. Không chỉ tạo tâm lý hứng thú học tập cho học sinh mà phương pháp giảng dạy này còn giúp học sinh thay đổi cách tiếp nhận kiến thức, bổ sung thêm những thông tin thời sự, thực tế bên cạnh lượng kiến thức trong sách giáo khoa.

Đầu tư các tiết dạy tương tác còn giúp học sinh làm quen với phương pháp học chủ động, đồng thời bổ sung thêm một số kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tìm kiếm thông tin… cho học sinh ngay từ bậc phổ thông. Được biết, tổng kinh phí đầu tư cho chương trình này là gần 5 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước