Quảng Trị: Gia tăng tình trạng học sinh bậc THPT bỏ học

VTV8-Thứ ba, ngày 01/03/2016 11:28 GMT+7

VTV.vn - Tại Quảng Trị, nếu như trước đây, tình trạng bỏ học xảy ra chủ yếu ở các bậc tiểu học, THCS, thì nay, tỷ lệ này ở bậc THPT lại tăng cao.

Từ đầu năm học đến nay, tỉnh Quảng Trị có gần 550 học sinh bỏ học giữa chừng, phổ biến nhất ở bậc THPT với hơn 300 em. Điều kiện đi lại khó khăn, nhiều em ở xa trường hàng chục cây số, tập quán và lối sống của bà con dân tộc thiểu số, nạn tảo hôn… là những nguyên nhân khiến tình trạng bỏ học tại các địa bàn vùng cao của tỉnh Quảng Trị trở nên phổ biến. Tình trạng học sinh bỏ học không chỉ xuất hiện tại các vùng đặc biệt khó khăn như Đak Rông và Hướng Hóa, mà ngay cả nhiều trường ở vùng đồng bằng.

Mặc dù nhiều giải pháp huy động và duy trì học sinh đến lớp được ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị triển khai, nhưng tình trạng học sinh bỏ học vẫn không hề giảm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước