Rà soát quá trình tổ chức thi THPT Quốc gia tại Hà Giang

Kim Hải - Đình Hưng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 13/07/2018 14:03 GMT+7

VTV.vn - Bộ GD&ĐT đã yêu cầu Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia tỉnh Hà Giang kiểm tra, xác minh toàn bộ các khâu của kỳ thi, báo cáo về Bộ.

Liên quan đến kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 vừa được Bộ GD & ĐT công bố, đối chiếu kết quả thi của các tỉnh, một số giáo viên phát hiện có những bất thường, đặc biệt là kết quả thi của tỉnh Hà Giang với số thí sinh đạt điểm cao tăng vọt.

Cụ thể, cả nước có 76 thí sinh có điểm thi khối A1 từ 27 điểm trở lên, riêng ở tỉnh Hà Giang đã có 36 em, chiếm hơn 43%. Một số thí sinh đạt điểm 9, 10 trong kỳ thi toàn quốc lại chỉ đạt điểm 5, 6 trong kỳ thi thử THPT do tỉnh tổ chức cách đây vài tháng. Riêng môn Vật lý, tỉnh Hà Giang có 65 điểm 9 - 10 và có 28 bài đạt mức 8 - 9 điểm. Với môn Toán, mức điểm 8 - 8,5 chỉ có 50 thí sinh nhưng số thí sinh có điểm từ 9 trở lên là 57 em. Một số thí sinh đạt điểm 9, 10 trong kỳ thi toàn quốc lại chỉ đạt điểm 5, 6 trong kỳ thi thử THPT do tỉnh tổ chức cách đây vài tháng. Theo thống kê, tỷ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018 của tỉnh Hà Giang đạt 89,35%; tỷ lệ tốt nghiệp chung toàn quốc là 97,57%.

Trước những thông tin bất thường nói trên, sáng 13/7, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề này.


Điểm thi THPT Quốc gia tại Hà Giang bất thường: Bộ GD&ĐT yêu cầu xác minh toàn bộ Điểm thi THPT Quốc gia tại Hà Giang bất thường: Bộ GD&ĐT yêu cầu xác minh toàn bộ

VTV.vn - Bộ GD&ĐT yêu cầu ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Hà Giang kiểm tra, rà soát toàn bộ khâu chấm thi sau khi có ý kiến về những bất thường của điểm số.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước