Sáng nay (8/7), thí sinh làm bài thi Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội

Khánh Nguyễn-Thứ năm, ngày 08/07/2021 06:32 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Đúng 7h35, các thí sinh bắt đầu làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, GDCD).

Hôm nay (8/7), buổi sáng, thí sinh làm các bài thi thành phần Vật lý, Hóa học, Sinh học trong bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên; hoặc các thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp Khoa học xã hội với các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Thời gian làm mỗi bài thi thành phần là 50 phút với hình thức trắc nghiệm.

Vào 14h30, chiều nay, thí sinh sẽ làm bài thi Ngoại ngữ - môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1, với thời gian làm bài 60 phút.

Cụ thể, Bộ GD&ĐT đã xây dựng và công bố đề thi tham khảo các môn thi, qua đó giúp các nhà trường, giáo viên, học sinh có định hướng phù hợp trong dạy, học, ôn tập để chuẩn bị tham gia kỳ thi. Đề thi đã có sự cân đối, tính toán tới hai năm học bị gián đoạn do COVID-19.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12. Nội dung kiến thức được giảm tải do tác động của COVID-19 (năm học 2019-2020 và 2020-2021) không được đưa vào đề thi tham khảo năm nay. Tinh thần và định hướng này tiếp tục được thể hiện trong đề thi chính thức của hai đợt thi tốt nghiệp THPT 2021.

Trước đó, chiều 7/7, các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã hoàn thành bài thi môn Toán. Nhiều thí sinh nhận xét đề thi có tính phân loại cao nhưng đa phần câu hỏi ra ở kiến thức cơ bản, không làm khó các em. Với học lực khá, các em có thể làm được gần 90% lượng câu hỏi.

Sáng nay (8/7), thí sinh làm bài thi Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội - Ảnh 2.

Thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên của kỳ thi là môn Ngữ văn với tâm trạng chung là phấn khởi, thoải mái. Đề thi ttốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn năm 2021 được nhiều ý kiến cho rằng đây là một đề thi hay, bao quát, bám sát chương trình sách giáo khoa, có đầy đủ các mức độ nhận thức, có tính phân loại học sinh cao. Với đề thi này, học sinh trung bình nắm chắc kiến thức cơ bản có thể đạt được điểm 5 - 6 đủ đảm bảo để xét tốt nghiệp THPT, học sinh khá có thể đạt được trên dưới điểm 7, học sinh giỏi có thể đạt được điểm 8 trở lên.

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào ngày 7 - 8/7 với 5 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, bài thi tổ hợp Khoa học xã hội. Các bài thi đều thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, riêng bài thi môn Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận.

Sáng nay (8/7), thí sinh làm bài thi Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội - Ảnh 3.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1.

Sau ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đợt 1, Bộ GD&ĐT thông tin nhanh cho biết, tổng số thí sinh đăng kí dự thi với môn Ngữ Văn là 1.006.844; môn Toán là 1.010.214.

Tổng số thí sinh đến dự thi với môn Ngữ Văn là 977.642, đạt tỉ lệ 97,1%; môn Toán là 981.773, đạt tỉ lệ 97,18%.

Có 23.786 thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên không thể dự thi.

Trong cả 2 buổi thi, có 9 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế thi. Không có cán bộ nào vi phạm quy chế bị xử lý.

Bộ GD&ĐT đánh giá buổi thi Ngữ văn, Toán diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Theo đánh giá ban đầu của thí sinh, giáo viên và dư luận xã hội, đề thi bài thi Ngữ văn và bài thi Toán nằm trong chương trình THPT, có sự phân hóa phù hợp.

Các Hội đồng thi đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và triển khai các phương án dự phòng nên đã xử lý kịp thời các tình huống bất thường, bảo đảm tổ chức thi an toàn, nghiêm túc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước