Sau đợt nghỉ giãn cách, nhiều học sinh bỏ học giữa chừng để… lấy chồng

VTV Digital-Thứ tư, ngày 13/05/2020 13:52 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Trong khi học sinh cả nước nô nức đến trường sau gần 3 tháng nghỉ học để tránh dịch, tại Đăk Nông, những "khoảng trống" trong lớp mang lại nhiều trăn trở.

Trở lại trường học đã gần 1 tháng nay nhưng lớp 9A2 Trường THCS Đắk Nang, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông vẫn có những khoảng trống không thể lấp đầy. Khoảng trống đối với cô học trò Thào Thị Cho không chỉ là chỗ ngồi cạnh bên mà là người bạn thân thiết gắn bó cùng em suốt 4 năm qua đã đi lấy chồng mà thôi đi học. Ngoài ra, lớp 9 sát cạnh lớp của Cho cũng có đến 3 bạn nghỉ học sau thời gian nghỉ Tết và nghỉ giãn cách xã hội vì dịch COVID-19.

Hơn 2 tháng không gặp nhau, ngày trở lại trường mới biết tin cô bạn bàn trên sẽ chẳng cùng mình đến trường nữa, tiếc nuối cho bạn và hụt hẫng cho mình, học sinh Mai Thị Lố - Trường THCS Đắk Nang, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông giãi bày: "Bọn em thân từ năm mới vào lớp 6, bình thường đi học hay làm gì liên quan đến nhau hai đứa đều đi chung. Em rất buồn, bình thường bạn bảo bạn vẫn học dài dài, đến khi em biết thì bạn đã đi lấy chồng rồi".

Sau dịch COVID-19, cả trường Đắk Nang có đến 22 học sinh nghỉ học với rất nhiều nguyên nhân. Ông Võ Tùng Lâm - Hiệu trưởng Trường THCS Đắk Nang, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cho hay: "So với các năm học trước, tỷ lệ này là do thời gian nghỉ học kéo dài quá, nghỉ học quá đột ngột. Trong thời gian nghỉ dài, thầy cô chỉ có thể nắm bắt học sinh qua điện thoại hoặc tin nhắn thôi. Sau khi học sinh quay lại, trường đã thống kê và tổ chức đi vận động các em đi học lại nhưng tình hình vẫn chưa khả quan lắm".

Theo thống kê của Phòng giáo dục Đắk Glong, sau một tuần đi học trở lại, hiện toàn huyện có 67 học sinh trung học cơ sở đã nghỉ, 24 học sinh tiểu học cũng chưa đến lại trường. Trong đó hai trường THCS Quảng Hòa và Đăk Nang có 12 em lập gia đình không đi học lại và tảo hôn là một phần nguyên do của việc bỏ học giữa chừng của các em học sinh nơi đây.

Tảo hôn - Chôn giấc mơ đi học

Khi tìm hiểu kĩ, có 4 lý do được đưa ra cho việc bỏ học giữa chừng, một là các em lập gia đình sớm, hai là gia cảnh khó khăn, các em là lao động chính. Ba là do đường sá xa xôi, có những em cách trường tới 15, 20 cây số, đi bộ cả nửa buổi mới tới trường. Thứ tư là do gia đình chuyển đi nơi khác sống khiến các em bỏ học.

Theo thống kê của Sở Giáo dục tỉnh Đăk Nông, sau mùa nghỉ dịch COVID-19, toàn tỉnh có 507 em học sinh ở các cấp bỏ học, nhiều nhất là ở hai huyện Tuy Đức và Đăk Glong. Dù số lượng là thế nhưng với các thầy cô, họ thực sự không muốn các em nghỉ học, không muốn công sức thầy trò cố gắng bao năm, sắp tới ngày hái quả lại đổ về không. Chính vì thế, mỗi khi nghe có em nghỉ học, thầy cô lại thêm những ngày tháng vất vả, lại lên đường để đến động viên các em đi học trở lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước