Sẽ tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2020, các trường ĐH tự chủ tuyển sinh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/04/2020 22:14 GMT+7

VTV.vn - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay nhằm đánh giá mặt bằng chất lượng học sinh phổ thông cả nước, các trường đại học sẽ thực hiện tự chủ về tuyển sinh.

Trong bối cảnh việc dạy và học đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, dư luận, nhất là học sinh lớp 12 đang rất quan tâm tới việc kỳ thi THPT Quốc gia tới đây sẽ được tổ chức như thế nào? Sáng nay (21/4), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về phương án thi sắp tới.

Dự kiến, kỳ thi vẫn sẽ được tổ chức để lấy kết quả xét tốt nghiệp THPT vào tháng 8. Đây là thông tin được khẳng định tại cuộc họp do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì vào sáng nay. Phương án được đưa ra trên cơ sở phân tích tình hình diễn biến dịch COVID-19, các quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học sửa đổi và các điều kiện khác nhau liên quan đến công tác tổ chức thi.

Nếu những năm trước đây, kỳ thi THPT Quốc gia được tổ chức với 2 mục đích: Lấy kết quả xét tốt nghiệp THPT và làm căn cứ để các trường Đại học tuyển sinh thì năm nay, dự kiến kỳ thi sẽ chỉ phục vụ cho mục đích xét tốt nghiệp. Lấy đây làm căn cứ đánh giá mặt bằng chất lượng học sinh phổ thông cả nước, công tác tuyển sinh Đại học sẽ được giao cho các cơ sở giáo dục đại học tự chủ theo phương án riêng. Vấn đề cần bàn là kỳ thi sẽ được tổ chức như thế nào để phù hợp với tình hình thực tiễn nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng đánh giá học sinh. 

Các ý kiến cũng thống nhất giao trách nhiệm chủ trì tổ chức coi thi, chấm thi tự luận cho UBND các tỉnh/thành phố. Người đứng đầu địa phương là người chịu trách nhiệm cao nhất về kỳ thi trên địa bàn mình phụ trách. Lực lượng coi thi cũng là giáo viên địa phương, thay vì cử thêm giảng viên đại học đến coi thi như năm ngoái.

Đảm bảo tính trung thực, khách quan và chính xác của kỳ thi này hiện là băn khoăn của của nhiều người hiện nay, nhất là khi giao về cho các địa phương tổ chức; làm sao để tránh xảy ra những sai phạm trong thi cử như tại các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình trong kỳ thi năm 2018.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước cần đưa ra các giải pháp tổng thể đảm bảo tính khách quan và chất lượng của kỳ thi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước