Singapore đầu tư vào con người cho chiến lược phát triển

Minh Nguyệt (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 03/02/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Điều cốt lõi trong chiến lược trở thành quốc gia thông minh đầu tiên trên thế giới của Singapore là luôn luôn tập trung vào con người.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho rằng, muốn trở thành quốc gia đi đầu về công nghệ cần có những con người tài năng. Singapore đang được đánh giá là quốc gia có những em học sinh phổ thông thông minh nhất thế giới, theo bảng xếp hạng PISA.

Học sinh Singapore xuất sắc đứng đầu về Toán và Khoa học theo chương trình đánh giá học sinh quốc tế Pisa do Tổ chức hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) tổ chức tháng 12/2016.

Bà Gabriela Ramos, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cho biết: "Singapore một lần nữa là quốc gia có kết quả tốt nhất với điểm số trung bình là 564 điểm, hơn 70 điểm so với mức trung bình của các nước khác".

Nếu sự giàu có của Singapore được xây dựng trên cơ sở giáo dục thì bí mật của hệ thống giáo dục nước này lại nằm ở chất lượng giáo viên và phương pháp giảng dạy. Giáo viên Singpore được lựa chọn từ những sinh viên ưu tú nhất sắp ra trường.

Phương pháp giảng dạy của Singapore là không phân loại học sinh. Giáo viên sẽ chờ đợi các em học sinh yếu hơn nắm bắt được bài học trước khi chuyển sang bài mới, nhờ đó, học sinh khá hơn càng có thời gian nắm vững kiến thức, giáo viên cũng cắt giảm các lớp học thêm.

Phương pháp giảng dạy của Singapore hạn chế việc học thuộc lòng, tập trung nhiều hơn vào kỹ năng giải quyết vấn đề cho học sinh. Giáo dục của Singapore không chỉ truyền thụ kiến thức mà quan trọng hơn là dạy cho các em học sinh cách sử dụng kiến thức mình học ra sao để gặt hái thành công trong tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước