Tận tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người

Xuân Sơn, Thanh Long-Chủ nhật, ngày 30/10/2022 21:28 GMT+7

VTV.vn - Cô giáo Minh Nguyệt dạy môn Ngữ Văn gần 30 năm. Cô luôn phấn đấu để trở thành tấm gương sáng; thành kiểu mẫu về mọi mặt, tư tưởng, đạo đức, lề lối làm việc.

Sinh thời, Bác Hồ luôn đề cao và yêu cầu rất cao đối với nghề dạy học. Người căn dặn "Các thầy giáo, cô giáo phải trở thành tấm gương sáng; thành kiểu mẫu về mọi mặt, tư tưởng, đạo đức, lề lối làm việc. Một tấm gương sáng của người thầy sẽ có cả một thế hệ noi theo".

Những lời căn dặn của Người đã trở thành động lực thôi thúc mỗi cán bộ giáo viên nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, tận tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Câu chuyện về một giáo viên dạy Ngữ văn gần 30 năm gương mẫu học Bác sẽ cho thấy rõ hơn điều này.

Tận tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người - Ảnh 1.

Ở Trường THCS Lê Quý Đôn, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, cô giáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt được phân công dạy môn Ngữ văn cho khối 9. Với các em học sinh năm cuối cấp, vừa phải học tốt kiến thức, vừa phải được chuẩn bị tốt cả về tâm lý và kỹ năng để đạt kết quả cao trong kỳ thi chuyển cấp, cô là người thầy, người bạn lớn, người tiếp lửa, khích lệ các em nêu cao tinh thần tự học. Chính bởi vậy những tiết dạy Ngữ văn của cô luôn sôi nổi và hấp dẫn học trò.

5 năm học trở lại đây, nhiều tin vui liên tiếp đến với thầy trò trường Lê Quý Đôn. Bộ môn Ngữ văn lớp 9 giành 73 giải học sinh giỏi cấp thành phố và 33 giải cấp tỉnh. Đó là tâm sức, trí tuệ, là sự nỗ lực không ngừng của các em học sinh và của cả tập thể các thầy cô giáo trong Tổ bộ môn Khoa học xã hội, nơi cô giáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt được bầu làm Tổ trưởng. Được nghe cô chia sẻ, thảo luận với đồng nghiệp về công tác chuyên môn mới cảm nhận được lòng yêu nghề của 1 giáo viên luôn tận tâm, hết lòng vì công việc.

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhiều năm liền đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh. Mới đây, cô vinh dự được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022. Cô chia sẻ, được công tác ở một ngôi trường có đồng nghiệp giỏi, học trò ngoan, nên bản thân luôn xác định phải nỗ lực hết mình để đạt kết quả cao nhất trong công tác giảng dạy.

Những dòng lưu bút của các thế hệ học trò với biết bao cảm xúc, lòng biết ơn về những bài học làm Người mà cô giáo dạy văn đã lồng ghép trong bài giảng. Với cô giáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt, đó là những phần thưởng vô giá. Qua thế giới văn chương đầy màu sắc và diệu kỳ, mà ở đó có những con người trong đời thực bước vào trang sách và từ trang sách bước lại ra cuộc đời, cô luôn kỳ vọng các em học sinh của mình sẽ ngày một thêm trưởng thành để trở thành những người công dân có ích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước