Tăng nguồn tuyển chất lượng đầu vào cho khối ngành Công an

Hoài Thương, Ngọc Minh-Thứ sáu, ngày 14/04/2023 12:43 GMT+7

VTV.vn - Để tăng nguồn tuyển chất lượng cho khối ngành Công an, năm nay có nhiều thay đổi về chỉ tiêu và chính sách mới vào các trường thuộc khối ngành này.

Thí sinh quan tâm nhất chính là kỳ thi tuyển sinh sẽ được tổ chức vào đầu tháng 7 tới. Cục đào tạo Bộ công an nhấn mạnh, đề thi sẽ kiểm tra kiến thức 8 môn học, buộc thí sinh phải am hiểu cả về khoa học tự nhiên và xã hội.

Tại các buổi tư vấn tuyển sinh, nhiều thí sinh quan tâm tới các điểm mới của kỳ thi Bộ công an tổ chức năm nay. Ngoài nội dung liên quan đến tổ hợp xét tuyển, bài thi tuyển sinh của Bộ Công an còn kiểm tra tư duy logic, kỹ năng phán đoán, xử lý tình huống, gắn với đặc thù của ngành.

Tăng nguồn tuyển chất lượng đầu vào cho khối ngành công an - Ảnh 1.

Xét tuyển các trường Công an bằng các chứng chỉ ngoại ngữ với nhiều thứ tiếng khác nhau, cùng với đó là việc đẩy mạnh đào tạo ngành ứng dụng công nghệ thông tin. Học viện an ninh năm nay dành 100 chỉ tiêu cho ngành an ninh thông tin, phòng chống tội phạm trên không gian mạng.

Năm 2023, Bộ công an tiếp tục tổ chức tuyển sinh làm 2 đợt, giữa tháng 6 và cuối tháng 11. Mục đích tuyển lựa được các em có trình độ tốt để học tập. Các trường khuyến khích các em có trình đọ ngoại ngữ, khoa học công nghệ cao vào học tập công tác trong ngành Công an Nhân dân.

Bộ Công an sẽ hạ tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển về học lực và chiều cao với thí sinh là người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn. Dự kiến những thí sinh được tuyển sau này sẽ về công tác tại địa bàn từng sinh sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

ngành công an

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước