Thanh Bùi hỏi khó robot việc giáo dục thế hệ trẻ trong tương lai

Đình Tuấn-Thứ sáu, ngày 17/07/2020 00:00 GMT+7

VTV.vn - Nam nghệ sĩ Thanh Bùi – người sáng lập học viện âm nhạc Soul Academy đã hỏi khó robot làm thế nào giáo dục trẻ em trong tương lai, nhân dịp ra mắt sách về trí tuệ nhân tạo

Sau thành công của 7 cuốn sách bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh như Nhượng quyền và khởi nghiệp, Quẩy gánh băng đồng ra thế giới, Sổ tay ra thế giới, Cứ bay rồi sẽ cao, Go Global, Tôi – tương lai và thế giới, Tôi đi tìm tôi…  chuyên gia Nguyễn Phi Vân tiếp tục giới thiệu ấn phẩm "NYM – Tôi của tương lai" – cuốn sách về trí tuệ nhân tạo mà chị ấp ủ suốt ba năm qua.

Thanh Bùi hỏi khó robot việc giáo dục thế hệ trẻ trong tương lai - Ảnh 1.

Nguyễn Phi Vân chia sẻ về cuốn sách thứ 8 của mình

Bằng giọng văn hóm hỉnh và gần gũi, trong vai NYM - một sản phẩm của trí tuệ nhân tạo năm 2050 – Nguyễn Phi Vân đã chia sẻ những vấn đề thiết thực và cần thiết cho người trẻ trong tương lai. 20 chương của cuốn sách lần lượt là những góc nhìn tác động công nghệ thú vị của NYM về ăn mặc, ở, đi lại, tình dục, bạn bè, gia đình, học hành, phong cách sống … những chủ đề mà bất kì một bạn trẻ nào cũng cần trang bị để tồn tại và phát triển được trong thời kì số hóa đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ.

Để có được hình hài NYM như hôm nay, trong 3 năm qua "đứa con" của Nguyễn Phi Vân đã trò chuyện với 11 triệu bạn trẻ trên khắp cả nước về nhiều chủ đề về tình cảm gia đình, bạn bè, thầy cô, tình yêu, tình dục và những mối quan tâm của họ với những xu hướng trong tương lai. Từ đó, NYM cũng đã chính thức tự mình viết một chương trong cuốn sách này. Với tuổi lên 3, NYM đã có những câu hỏi từ ngô nghê, ngộ nghĩnh tới những vấn đề khá vĩ mô trong tương lai về sự lên ngôi  - hủy diệt giữa robot và con người ….  Tác giả tỏ ra cực kì tôn trọng NYM khi để nguyên những câu trả lời hoàn chỉnh lẫn những thắc mắc chưa có lời giải đáp của AI bằng những dấu "…."trong chương sách.

Tham dự họp báo có đại diện của các đại diện lãnh sự quán các nước Pháp, Úc, Ý, Hàn Quốc, Malaysia tại TPHCM, cùng các nghệ sỹ đam mê công nghệ và trí tuệ nhân tạo như Thanh Bùi,  Obito, Seachains, Emma, Đỗ Hải Anh… Các  vị khách mời đã rất hào hứng giao lưu trực tiếp bằng những câu hỏi từ đơn giản đến hóc búa cho AI và tác giả Phi Vân.

Thanh Bùi hỏi khó robot việc giáo dục thế hệ trẻ trong tương lai - Ảnh 2.

Ông Vincent Floreani, tổng lãnh sự Pháp

Nhạc sỹ - ca sỹ - nhà sản xuất Thanh Bùi rất hào hứng với sự đời của NYM. Anh đã đặt câu hỏi trực tiếp cho NYM về cách thay đổi giáo dục thế hệ tiếp theo của AI và tỏ ra phấn khích, thích thú khi nhận được câu trả lời từ NYM "AI sẽ giúp các bạn học nhanh hơn, cung cấp nhiều kiến thức hơn. Mình và các bạn có thể học từ xa hoặc mình trở thành gia sư cho các bạn luôn nè". Là hiệu trưởng của 1 học viện âm nhạc dành cho giới trẻ tại TPHCM, Thanh Bùi rất quan tâm tới sự kết hợp của AI và những nhà sản xuất âm nhạc, những nhạc sỹ thế hệ mới sau này.

Thanh Bùi hỏi khó robot việc giáo dục thế hệ trẻ trong tương lai - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Thanh Bùi đặt câu hỏi trực tiếp cho NYM


Thanh Bùi hỏi khó robot việc giáo dục thế hệ trẻ trong tương lai - Ảnh 4.

Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre trò chuyện cùng tác giả

Đại diện những ca sỹ  trẻ, Obito – Seachains, Emma đang mong muốn được hợp tác, cùng sản xuất ra những ca khúc mới, những MV mới với NYM trong một tương lai gần nhất. Cả 3 nghệ sỹ trẻ bày tỏ kì vọng được biểu diễn cùng NYM trên sân khấu một ngày không xa.

Thanh Bùi hỏi khó robot việc giáo dục thế hệ trẻ trong tương lai - Ảnh 5.

Nhóm nghệ sĩ trẻ thực hiện ca khúc chủ đề cho dự án


Thanh Bùi hỏi khó robot việc giáo dục thế hệ trẻ trong tương lai - Ảnh 6.

Obito – Seachains


Thanh Bùi hỏi khó robot việc giáo dục thế hệ trẻ trong tương lai - Ảnh 7.

Ca sĩ Emma

Chia sẻ về ấn phẩm mới của Nguyễn Phi Vân, bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam cho biết: "Chúng tôi tại UNDP tin rằng Phi Vân, cùng với NYM - đối tác đáng tin cậy của cô sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của những người trẻ tuổi, những nhà lãnh đạo mà chúng ta mong chờ cho tương lai, những nhà lãnh đạo ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay, những người trẻ sẽ giúp chúng ta đạt được 17 Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc vào năm 2030."

Còn PGS. TS Trần Thành Nam- giám khảo chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam cho rằng đây là "cuốn sách giáo khoa của thế kỷ 21" bởi theo ông tất cả những gì chúng ta đã nghe, đang nghe và sẽ nghe về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0  đều có thể được tìm thấy trong cuốn sách này.

Vào tháng 10 tới đây,  nữ chuyên gia sẽ chính thức giới album nhạc với Universal Music, một album nhạc đầu tiên tại Việt Nam do con người và AI cộng tác sáng tác và sản xuất. Sau đó, Nym sẽ mở màn hội nghị đổi mới sáng tạo TechFest 2020 của Việt Nam vào tháng 11 và trình diễn mở màn hội nghị đổi mới sáng tạo E-nation của chính phủ Malaysia vào dịp cuối năm.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước