Thầy cô vùng cao góp thịt, trứng, mì tôm nuôi trò nghèo

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/05/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Để duy trì bữa ăn trưa cho gần 60 em học sinh người dân tộc Hà Lăng có hoàn cảnh khó khăn, các thầy cô đã đóng góp thịt, trứng, mì tôm mỗi ngày để nuôi học trò.

Mặc dù không phải là trường học bán trú, nhưng gần 2 năm nay, buổi trưa tại trường Tiểu học thị trấn Đăk Glei, tỉnh Kon Tum luôn đầy ắp tiếng cười với những bữa cơm vui vẻ, đầm ấm. 

Để có được bữa cơm trưa cho các em, nhà trường kêu gọi giáo viên mỗi ngày đền trường ủng hộ các nhu yếu phẩm như: gạo, thịt, cá, rau, mắm muối… đồng thời sắp xếp các thầy cô thay phiên nhau nấu cơm trưa cho các em.

Từ ngày trường Tiểu học thị trấn Đăk Glei, tỉnh Kon Tum tổ chức nấu cơm trưa miễn phí cho học sinh, các em đã không còn nghỉ học. Việc làm của các thầy cô góp phần giúp các em học sinh người dân tộc nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục đến lớp, nối dài ước mơ học tập của mình.

Lớp học xóa mù chữ ở vùng biên Bình Phước Lớp học xóa mù chữ ở vùng biên Bình Phước

VTV.vn - Lớp học xóa mù chữ ở khu vực Bàu Đĩa thuộc thôn 7 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp (Bình Phước) đã duy trì gần 5 năm, thu hút hàng trăm lượt người dân tham gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước