Thí sinh đánh giá đề thi THPT môn Văn đợt 2 vừa sức

Tiến Tú - Nguyên Thảo-Thứ năm, ngày 03/09/2020 14:20 GMT+7

VTV.vn - Đề thi Ngữ văn được đa phần thí sinh đánh giá là vừa sức, với mức độ tương đương so với đề thi đợt 1.

Kết thúc môn thi đầu tiên trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, nhiều thí sinh rời phòng thi với tinh thần phấn khởi. Phần nghị luận Văn học của đề thi nhắc đến tác phẩm Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu với yêu cầu thí sinh phân tích khung cảnh hùng tráng trong kháng chiến. Phần nghị luận xã hội về chủ đề niềm tin vào cuộc sống, thí sinh có thể dẫn chứng nhiều ngữ liệu, tư liệu thực tế từ cuộc chiến chống COVID-19 đang trải qua.

Em Hoàng Đức Long, Trường THPT Đình Lập cho biết: "Đợt 2 không quá khó và cũng không quá dễ, nói chung ở mức trung bình ổn ạ".

"Khá vừa sức với các bạn vì cũng sát với đề thi đợt 1" - em Hoàng Mỹ Vân chia sẻ.

Để tránh rủi ro và đảm bảo cao nhất chất lượng kỳ thi đợt 2, quá trình bàn giao đề thi và sao in đề thi đều được quản lý nghiệm ngặt để đảm bảo tính công bằng cho các em. Chiều nay, các thí sinh dự thi THPT đợt 2 sẽ tiếp tục làm bài thi môn Toán với thời gian 90 phút.

Đề Văn thi tốt nghiệp THPT đợt 2 thử thách thí sinh với đề bài 'niềm tin vào cuộc sống” Đề Văn thi tốt nghiệp THPT đợt 2 thử thách thí sinh với đề bài "niềm tin vào cuộc sống”

VTV.vn - Một trong những câu hỏi trong đề Ngữ văn yêu cầu thí sinh viết 1 đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ về sự cần thiết phải có niềm tin vào cuộc sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước