Thí sinh được thay đổi nguyện vọng xét tuyển Đại học

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/07/2017 22:00 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 15/7 thí sinh bắt đầu thay đổi nguyện vọng xét tuyển Đại học đã đăng ký trước đó và chỉ được thay đổi một lần duy nhất.

Trong 2 ngày qua, sau khi các địa phương công bố điểm thi THPT Quốc gia, rất nhiều phụ huynh và các học sinh tham gia xét tuyển ĐH năm nay đã bày tỏ lo lắng, không biết có nên thay đổi nguyện vọng xét tuyển hay không, nên sắp xếp thứ tự nguyện vọng như thế nào cho phù hợp.

Khách mời trong chương trình Cuộc sống thường ngày hôm nay (8/7), TS. Phạm Thu Hương, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường ĐH Ngoại thương sẽ giúp các bạn tìm hiểu thêm về cách thức xét tuyển nguyện vọng năm nay và có những hướng dẫn cụ thể đối với các thí sinh trong việc bổ sung nguyện vọng xét tuyển. Mời quý độc giả theo dõi qua video trên.

TP.HCM tổ chức ngày tư vấn thay đổi nguyện vọng cho thí sinh TP.HCM tổ chức ngày tư vấn thay đổi nguyện vọng cho thí sinh Từ 8/7, nhận đơn phúc khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2017 Từ 8/7, nhận đơn phúc khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2017 Công bố phổ điểm thi THPT Quốc gia 2017 Công bố phổ điểm thi THPT Quốc gia 2017

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước