Thí sinh duy nhất của Nam Định đạt điểm 10 môn Văn thích đọc tài liệu trên các fanpage, diễn đàn

PV (Theo TTXVN)-Chủ nhật, ngày 31/07/2022 17:51 GMT+7

Học sinh Nguyễn Mai Anh tự học tại nhà. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN

VTV.vn - Ngay khi Bộ Giáo dục và Đạo tạo công bố điểm thi, gia đình, thầy cô, bạn bè, người thân của Mai Anh vỡ òa trong niềm vui khi kết quả thi tốt nghiệp của em khá cao.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022, em Nguyễn Mai Anh, học sinh lớp 12A1, Trường Trung học Phổ thông Phạm Văn Nghị (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) là một trong 5 thí sinh của cả nước đạt điểm 10 môn Ngữ văn. Em cũng là thí sinh duy nhất tỉnh Nam Định đạt điểm tuyệt đối môn thi này.

Ngay khi Bộ Giáo dục và Đạo tạo công bố điểm thi, gia đình, thầy cô, bạn bè, người thân của Mai Anh vỡ òa trong niềm vui khi kết quả thi tốt nghiệp của em khá cao. Trong đó, các môn xét tuyển đại học khối D01 là: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lần lượt đạt: 8,6; 10 và 9,4, cao nhất trường.

Mai Anh chia sẻ, ngay từ khi bước vào Trung học Phổ thông, em đã có định hướng học theo khối A01 gồm: Toán, Vật lí và Tiếng Anh, bởi em có thế mạnh về môn Tiếng Anh; đồng thời cũng rất thích tìm hiểu các môn khoa học tự nhiên. Trong 3 năm học Trung học Phổ thông, em đều là học sinh có thành tích xuất sắc trong khối này, luôn là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi Tiếng Anh. Tuy nhiên, sang năm học lớp 12 em có cảm hứng đặc biệt với môn Văn và quyết tâm chinh phục môn học này.

Mai Anh tâm sự rằng em được cô giáo dạy Ngữ văn của mình truyền cảm hứng yêu thích môn học này. Qua các bài giảng của cô, em như được tiếp lửa, cảm thấy học Văn không khó. Em cảm thụ Văn học bằng chính khả năng và tâm hồn của mình, chưa bao giờ em coi văn chương là văn mẫu học thuộc. "Khi học Văn bằng sự tự nguyện, ta sẽ thấy học Văn rất thú vị. Học Văn với em cũng là cách để khối óc giải trí sau những giờ học căng thẳng của các môn học tự nhiên nhiều con số".

Nói về phương pháp học môn Ngữ văn, Mai Anh cho biết, trên lớp em luôn chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài, chủ động tương tác với thầy cô qua việc trả lời câu hỏi cũng như trao đổi với thầy cô những vấn đề mình chưa hiểu, những thiếu sót của bản thân để rút kinh nghiệm và rèn luyện cách viết một bài văn hay. Về nhà, em thường đọc sách, hoặc đọc tài liệu văn trên các fanpage, diễn đàn hoặc group ôn văn để có thể học được cách diễn đạt trau chuốt, lập luận sắc bén và ngôn từ sáng tạo.

Để rèn luyện cách viết của mình, em chủ động xin cô các đề luyện thi và làm đề với thái độ nghiêm túc, cầu thị nhất. Dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo, em chú trọng cho mình cách hành văn, rèn luyện cách trình bày bài viết sao cho cuốn hút từ nét chữ, cách mở bài và sử dụng từ ngữ.

Theo Mai Anh, khoảng một tháng trước kỳ thi em mới bắt đầu dành thời gian ôn luyện cho môn Văn nhiều hơn. Có những ngày, em đọc gần 100 trang tài liệu bình giảng các tác phẩm của nhiều nhà phê bình nổi tiếng như: Hoài Thanh, Chu Văn Sơn hay Trần Đình Sử. Trong quá trình ôn tập, em chú trọng rèn luyện cách hành văn, cách mở bài sao cho ấn tượng. Để làm điều đó, em thường đọc nhiều tài liệu cả sách báo và mạng internet. Trong khi đọc tài liệu, em luôn ghi lại các câu nhận định hay, dễ học và những từ ngữ "đắt" vào quyển sổ tay để tranh thủ đọc lại vào giờ ra chơi trên lớp. Ngoài ra, em cũng đọc các bài Văn hay của các anh chị và các bạn thi học sinh giỏi Văn trên các website để học cách trình bày luận điểm, khai thác luận cứ một cách bài bản, thông thái và rõ ràng.

Để làm tốt bài thi môn Ngữ văn, Mai Anh đã dành thời gian đọc kỹ đề bài, sau đó xây dựng dàn ý cho từng câu. Với câu hỏi ở phần đọc hiểu, ngoài việc trình bày suy nghĩ của bản thân, em đã liên hệ với những hình ảnh, ý tưởng sáng tạo của thế hệ trẻ như làm bánh mỳ thanh long giải cứu nông sản cho nông dân hay sáng tạo ATM gạo cứu trợ trong thời gian đại dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng...

Với câu hỏi nghị luận văn học, em không lấy dẫn chứng xa xôi mà dẫn hiện thực cuộc sống người đàn bà trong các tác phẩm văn học khác như nhân vật Mị trong truyện Vợ chồng A Phủ, nhân vật Thị trong truyện Vợ Nhặt. Đó đều là những hình ảnh gần gũi trong Văn học nhưng có tính minh họa sâu sắc. Khi đã xây dựng được dàn ý, sắp xếp rõ ràng các luận điểm, luận cứ và lựa chọn những dẫn chứng hợp lý, em bắt đầu làm bài và hoàn thành bài thi của mình với 11 trang giấy thi trong khoảng 110 phút.

Cô Bùi Thị Lệ Hằng, giáo viên dạy môn Ngữ văn, Trường Trung học Phổ thông Phạm Văn Nghị nhận xét: Mai Anh có khả năng cảm thụ văn học và viết văn tốt. Em có khả năng trình bày văn bản khoa học, văn phong vừa mượt mà, vừa trí tuệ. Những bài làm văn của em thoát ly hoàn toàn khuôn mẫu có sẵn. Em cũng là học sinh có quyết tâm và nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu học tập. Điểm số Mai Anh đạt được trong kỳ thi vừa qua không gây bất ngờ với thầy cô, bạn bè bởi suốt quá trình học tập trên lớp em luôn là học sinh giỏi toàn diện, đặc biệt ở môn Văn, em luôn là học sinh đạt điểm cao của lớp trong các bài kiểm tra.

Em Nguyễn Mai Anh đã được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Ngoại Ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) vì đã vượt qua bài thi đánh giá năng lực của trường này. Tuy nhiên, với số điểm ấn tượng trong kỳ thi vừa qua, Mai Anh dự định nộp hồ sơ vào ngành Quản trị Kinh doanh hoặc Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương theo ước mơ từ nhỏ của em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước