Thí sinh xét tuyển tài năng vào Đại học Bách khoa Hà Nội cao kỷ lục

Khánh Nguyễn-Thứ sáu, ngày 24/05/2024 06:21 GMT+7

Ảnh minh hoạ.

VTV.vn - Kể từ khi áp dụng cách xét tuyển này năm 2021, đây là năm có số hồ sơ đăng ký cao nhất với 5.744 học sinh đăng ký, tăng 1,9 lần so với năm 2023.

Trong số hơn 5.700 thí sinh, 252 hồ sơ được xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT (giải quốc gia, quốc tế), 926 thí sinh đăng ký xét bằng chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, A-level, AP, IB).

Còn lại là xét tuyển dựa vào hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn (4.566 thí sinh), chiếm 79% tổng số thí sinh tham gia phương thức xét tuyển tài năng, tăng gần gấp 2 lần năm 2023.

Năm 2024, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển 9.260 chỉ tiêu cho 64 chương trình đào tạo gồm: 36 chương trình chuẩn, 23 chương trình chất lượng cao, 2 chương trình PFIEV và 3 chương trình liên kết đào tạo quốc tế, trong đó Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến dành khoảng 20% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển tài năng, tương đương khoảng 1.850 thí sinh trúng tuyển.

Theo Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông và Trường Điện - Điện tử có số thí sinh đông nhất, chiếm gần 55% tổng số hồ sơ xét tuyển dựa vào hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn. Các ngành hot là Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Kỹ thuật Điện tử Viễn thông và Kỹ thuật vi điện tử và công nghệ nano.

Thí sinh xét tuyển tài năng vào Đại học Bách khoa Hà Nội cao kỷ lục - Ảnh 1.

Các mốc thời gian quan trọng khi XTTN (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Theo thông tin từ nhà trường, ngày 26/5, khoảng 500 giảng viên, chia thành hơn 300 hội đồng sẽ phỏng vấn online gần 4.570 thí sinh diện xét hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn. Sau phỏng vấn, từ ngày 27-31/5, các em được thay đổi nguyện vọng. Chậm nhất ngày 15/6, trường sẽ công bố kết quả xét tuyển tài năng.

Theo lời khuyên đến từ ĐHBK Hà Nội, để đạt kết quả tốt trong buổi phỏng vấn ngày 26/5 tới, thí sinh cần lưu ý 5 điều: Tác phong chỉn chu, tham gia phỏng vấn đúng giờ, trang phục lịch sự; phong thái bình tĩnh, tự tin; kiểm tra lại thiết bị (máy tính, webcam, microphone), chất lượng kết nối Internet trước buổi phỏng vấn; chuẩn bị kỹ các thông tin nền tảng về Đại học Bách khoa Hà Nội, về ngành đào tạo đăng ký xét tuyển; xác định hướng tương lai của bản thân; kế hoạch học tập.

Phương thức tuyển sinh năm 2024 vẫn giữ ổn định với các phương thức tuyển sinh: Xét tuyển tài năng (XTTN) khoảng 20%; xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy (ĐGTD) khoảng 30%; phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 (THPT) khoảng 50%.

Với phương thức xét tuyển tài năng, nếu sử dụng chứng chỉ quốc tế. Thí sinh phải có điểm trung bình chung các năm lớp 10, 11, 12 đạt 8 trở lên; có ít nhất một trong các chứng chỉ SAT, ACT, A-Level, AP và IB.

Nếu xét tuyển dựa theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn, thí sinh cần tốt nghiệp THPT năm 2024, có điểm trung bình chung các năm lớp 10, 11 và lớp 12 đạt 8 trở lên, đồng thời đáp ứng ít nhất một trong những điều kiện sau:

Được chọn tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; đoạt từ giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Ngoại ngữ, Tổ hợp; được chọn tham dự cuộc thi khoa học cấp quốc gia; cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia từ vòng tháng trở lên; có chứng chỉ IELTS từ 6.0 (xét vào ngành Ngôn ngữ Anh, Kinh tế - Quản lý, Công nghệ Giáo dục, Quản lý Giáo dục); là học sinh hệ chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngoại ngữ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước