Thiếu cục bộ một số đầu sách giáo khoa vào đầu năm học mới

VTV9-Thứ năm, ngày 16/08/2018 10:31 GMT+7

VTV.vn - Chuẩn bị vào năm học mới, nhiều phụ huynh tại TP.HCM, TP Cần Thơ chưa mua được đủ bộ sách giáo khoa cho con em mình do tình trạng thiếu cục bộ một số đầu sách.

Theo các công ty phát hành sách, hiện ở các nhà sách đang thiếu nhiều tựa sách giáo khoa tập trung đặc biệt vào khối đầu cấp như: lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Công ty Phát hành sách (FAHASA) đang thiếu khoảng 5.000 tựa sách Toán và Tiếng Việt lớp 1, khoảng 8.000 tựa sách các môn học của khối lớp 6 và lớp 10. Hiện các công ty phát hành sách lớn đã đặt in thêm sách tại Nhà xuất bản Giáo dục và sẽ sớm có sách giáo khoa bán trở lại trong vài ngày tới.

Tương tự như tình hình tại TP.HCM, nhiều phụ huynh có con học lớp 1, lớp 6 và lớp 10 ở thành phố Cần Thơ và 8 tỉnh khác trong vùng cũng đang phải vất vả tìm mua sách giáo khoa nhưng vẫn không có. Tình trạng này đã kéo dài từ nửa tháng nay.

Theo Nhà xuất bản Giáo dục tại thành phố Cần Thơ, đơn vị cung cấp sách giáo khoa cho 9 tỉnh thành vùng ĐBSCL, dù năm nay đã phát hành trên 14 triệu bản nhưng vẫn không đủ đáp ứng cho thị trường, nguyên nhân là do lượng học sinh lớp 1 tăng đột biến. Bên cạnh đó, thông tin sắp chỉnh lý sách giáo khoa trong năm tới khiến các công ty sách dè dặt đặt hàng.

Tình trạng thiếu sách giáo khoa tại ĐBSCL sẽ nhanh chóng được giải quyết. Theo Nhà xuất bản Giáo dục tại thành phố Cần Thơ, hiện đơn vị đã đặt in thêm 80.000 bản, trong đó sách cho khối lớp 1 là 16.000 bản.


Thiếu sách giáo khoa thí điểm tiếng Anh ở nhiều tỉnh phía Nam Thiếu sách giáo khoa thí điểm tiếng Anh ở nhiều tỉnh phía Nam

VTV.vn - Hiện hầu hết học sinh khối lớp 8 đang theo học chương trình tiếng Anh thí điểm tại các trường ở nhiều tỉnh phía Nam đang phải học bằng sách photo.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước