Thực trạng dạy và học đạo đức trong nhà trường

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/09/2019 20:13 GMT+7

VTV.vn - Từ vài năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các nhà trường lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức lối sống vào các môn học khác.

Năm học mới 2019 - 2020 sắp bắt đầu. Vào dịp đầu năm mới, có rất nhiều vấn đề mà các thầy cô và cha mẹ học sinh quan tâm, như làm sao để học sinh đạt thành tích tốt, điểm số cao, thi cử có kết quả như mong đợi. Tuy nhiên, việc xây dựng một môi trường tốt trong và ngoài nhà trường để dạy đạo đức lối sống cho trẻ chưa hẳn đã được quan tâm đúng mức. Thực tế dạy và học đạo đức, lối sống cho học sinh đã được thực hiện như thế nào?

Tiên học lễ, hậu học văn là một trong những khẩu hiệu rất phổ biến ở các trường học với ý nghĩa: Đến trường trước tiên phải học lễ nghĩa, đạo đức, học cách ứng xử, cách làm người, rồi sau đó mới đến học chữ, học kiến thức. Tôn chỉ giáo dục đề ra là vậy nhưng trên thực tế, dạy trẻ làm người đã thực sự là ưu tiên của các nhà trường và của các bậc cha mẹ như khẩu hiệu đã nêu hay chưa? Cách dạy và cách học đạo đức, lối sống hiện nay đã đem đến hiệu quả thực chất hay chưa?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước