TP Hồ Chí Minh: Học sinh bắt đầu đăng ký thi đánh giá năng lực 2023

Thanh Hải - Minh Quân-Thứ năm, ngày 02/02/2023 12:00 GMT+7

VTV.vn - Đầu tháng 3 tới sẽ là đợt thi đầu tiên và bắt đầu từ đầu tháng 2 này, nhiều học sinh lớp 12 đã nhanh tay đăng ký tham gia kỳ thi đợt 1.

Năm nay là lần thứ 6 kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh được tổ chức. Ngày càng có nhiều học sinh quan tâm tham gia dự thi và các trường đại học sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển đầu vào.

TP Hồ Chí Minh: Học sinh bắt đầu đăng ký thi đánh giá năng lực 2023 - Ảnh 1.

Khi cổng đăng ký thi đánh giá năng lực vừa mở, nhiều học sinh lớp 12 của trường THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm, TP. Hồ Chí Minh đã đăng ký tham gia thi ngay đợt 1. Nhà trường cho biết, một số em lực học trung bình chưa mặn mà tham gia, nhưng học sinh có năng lực học tập tốt sẽ thử sức ở cả 2 đợt thi vào tháng 3 và tháng 5 tới, để thêm hy vọng vào các trường tốp cao.

Em Khương Ngọc Khánh Anh, học sinh lớp 12A1 - Trường THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm, TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: "Em muốn thi kỳ thi này vì em muốn xem năng lực của mình đang ở đâu cũng như chuẩn bị cho kỳ thi đại học của mình. Em nghĩ là nó sẽ rất khác so với kỳ thi tốt nghiệp THPT vì bao gồm nhiều kiến thức liên cấp từ lớp 1 cho đến lớp 12, bao hàm nhiều câu hỏi bên ngoài đời sống hơn".

TP Hồ Chí Minh: Học sinh bắt đầu đăng ký thi đánh giá năng lực 2023 - Ảnh 2.
TP Hồ Chí Minh: Học sinh bắt đầu đăng ký thi đánh giá năng lực 2023 - Ảnh 3.

Thạc sĩ Nguyễn Hữu Tài - Tổ trưởng bộ môn Khoa học tự nhiên - Trường THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm, TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Bên cạnh việc đòi hỏi các em phải có kiến thức về nhiều lĩnh vực thì còn cần có khả năng tư duy logic, khả năng phân tích số liệu tốt. Đề thi đã tiếp cận đến việc đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo xu hướng sau này, chắc chắn học sinh sẽ tham gia nhiều hơn".

Với những trường có kết quả học sinh thi những năm trước cao, lượng học sinh đăng ký thi đông hơn. Thậm chí trường còn thành lập tổ giáo viên ôn luyện thi đánh giá năng lực cho các em.

TP Hồ Chí Minh: Học sinh bắt đầu đăng ký thi đánh giá năng lực 2023 - Ảnh 4.

Năm nay đề thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh giữ nguyên cấu trúc và độ khó nhưng có một số điều chỉnh về nội dung. ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến chuyên gia để thay đổi bộ đề phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới vào kỳ thi năm 2025.

Năm 2022, có gần 120.000 lượt thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực, dự báo năm nay, số thí sinh tăng cao hơn và số trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển cũng tăng hơn.

Các trường trong khối ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã tăng tỉ lệ chỉ tiêu xét tuyển bằng phương thức đánh giá năng lực từ 40 - 70% chỉ tiêu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước