TP Hồ Chí Minh: Nhiều phụ huynh đăng ký cho con học bán trú tại trường

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 04/01/2022 21:18 GMT+7

VTV.vn - Tại TP Hồ Chí Minh, 80 - 90% học sinh khối lớp 7, 8, 10, 11 của một số trường trên địa bàn đã đến lớp học trực tiếp trong ngày hôm nay (4/1).

Có được kết quả này là nhờ vào công tác tuyên truyền của nhà trường đến phụ huynh và sự chủ động các phương án phòng chống dịch của nhà trường sau 3 tuần thí điểm đón học sinh khối 9 và khối 12.

Để đảm bảo an toàn, và dễ dàng xử trí khi xuất hiện ca nhiễm trong trường, trường THCS Hà Huy Tập chọn cách vẽ sơ đồ chỗ ngồi từng thành viên mỗi lớp.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều phụ huynh đăng ký cho con học bán trú tại trường - Ảnh 1.

Một lớp học tại TP Hồ Chí Minh

Thống kê sơ bộ, số lượng học sinh 4 khối ở THCS, THPT đến trường trong hôm nay tại TP Hồ Chí Minh đạt trên 80%. Thậm chí nhiều phụ huynh còn đăng ký bán trú cho con ngay ngày đầu tiên trở lại trường.

Đi học là quyền của mỗi con trẻ và trách nhiệm của người lớn là đảm bảo quyền lợi đó được thực hiện và thực hiện trong môi trường an toàn. Trách nhiệm này ngoài nhà trường rất cần sự phối hợp từ phụ huynh.

Cũng từ hôm nay, học sinh tiểu học tại Thừa Thiên - Huế đã chính thức đi học trở lại. Trước đó, các em đã được nhà trường phối hợp với gia đình tổ chức tầm soát test nhanh COVID-19 tại trường hoặc tại nhà trước khi đến trường. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh là ưu tiên cao nhất của các nhà trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước