TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện nhiều thí sinh là F0, F1 trong ngày thi thứ 2

Báo Tin tức/TTXVN-Thứ năm, ngày 08/07/2021 23:11 GMT+7

Nhiều thí sinh đã được xét nghiệm âm tính vào ngày 3/7 nhưng trong quá trình đi thi lại có người nhà dương tính. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Các trường hợp được phát hiện tại điểm thi trường THCS Tùng Thiện Vương (Q.8), điểm thi trường THPT Bình Hưng Hòa (Q. Bình Tân), điểm thi trường THCS Phú Định (Q.6)...

Trong buổi thi môn Ngoại ngữ chiều 8/7, tại điểm thi trường THCS Vân Đồn (Quận 4) có một thí sinh không tham gia thi vì được phát hiện nghi nhiễm SARS-CoV-2 vào trưa 8/7. Theo đó, ngành y tế Quận 4 đã phối hợp với điểm thi để xử lý và tiếp tục triển khai các biện pháp tổ chức thi an toàn theo lịch.

Trong khi đó, ở buổi thi môn tổ hợp Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên, một số điểm thi tại TP Hồ Chí Minh cũng đã phát hiện một số thí sinh có liên quan đến COVID-19.

Cụ thể, tại điểm thi trường THCS Tùng Thiện Vương (Quận 8) đã phát hiện 1 thí sinh đã xét nghiệm âm tính vào ngày 3/7, tuy nhiên khi phụ huynh của thí sinh này đi xét cộng đồng ngày 5/7 có mẫu gộp dương tính và được báo dương tính vào ngày 8/7. Thí sinh này được bạn chở đi thi, qua xét nghiệm nhanh có kết quả âm tính. Điểm thi đã cho 2 thí sinh thi phòng dự phòng và giữ lại tại điểm thi để thi tiếp vào buổi chiều.

Tại điểm thi trường THPT Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) có 2 thí sinh đã xét nghiệm âm tính vào ngày 3/7, tuy nhiên có người nhà bị dương tính được báo vào sáng ngày 8/7. Theo đó, quận Bình Tân đã phối hợp xử lí và điểm thi này đã cho 2 thí sinh thi ở phòng dự phòng; đồng thời giữ ở lại tại điểm thi để xét nghiệm nhanh và các thí sinh được thi tiếp vào buổi chiều.

Tương tự, tại điểm thi trường THCS Phú Định (Quận 6), phụ huynh của một thí sinh tại điểm thi này được thông báo có kết quả dương tính vào sáng 8/7. Ngay sau khi nhận được thông tin, thí sinh đã được giữ lại tại điểm thi để làm xét nghiệm nhanh và tiếp tục được thi môn Ngoại ngữ ở phòng thi dự phòng.

Còn tại điểm thi trường THCS Âu Lạc (quận Tân Bình), một thí sinh đã xét nghiệm âm tính vào ngày 3/7 nhưng bị nghi nhiễm SARS-CoV-2 vào sáng ngày 8/7. Quận Tân Bình đã phối hợp xử lí, điểm thi đã cho thí sinh thi ở 2 phòng dự phòng, giữ ở lại tại điểm thi để xét nghiệm nhanh và cho về khi có kết quả âm tính (vì tất cả đều là thí sinh của giáo dục thường xuyên không thi môn Ngoại ngữ).

Tại điểm thi trường THPT Lương Thế Vinh (Quận 1), một thí sinh đã xét nghiệm âm tính vào ngày 3/7, tuy nhiên sáng ngày 8/7, sau khi hoàn thành bài thi môn tổ hợp được mẹ chở về thì mẹ có triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2, được test nhanh và có kết quả dương tính. Quận 1 đã phối hợp với điểm thi để xử lý, triển khai các biện pháp tổ chức thi an toàn theo lịch.

Trước đó, trong ngày thi đầu tiên, TP Hồ Chí Minh cũng đã phát hiện nhiều trường hợp thí sinh là F0 và F1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước