TP Hồ Chí Minh: Trường học đạt 6 tiêu chí trở lên mới được hoạt động

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/10/2021 10:43 GMT+7

Hơn 200 học sinh đầu tiên của TP Hồ Chí Minh, tại trường tiểu học Thạnh An và THCS THPT Thạnh An, huyện Cần Giờ, đã chính thức được đến trường học trở lại. Ảnh: Báo Giao thông

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh vừa ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn khi mở cửa trường học. Trong đó, trường học nào có 6/10 tiêu chí đạt trở lên mới được hoạt động.

Về cơ bản bộ tiêu chí gồm 10 thành phần. Ở mỗi tiêu chí, các trường được chấm điểm đạt hoặc không đạt. Tùy theo mức độ an toàn mà trường học được hoạt động hay không hoặc phải có biện pháp khắc phục, cụ thể như sau:

- Đạt 8-10 tiêu chí: Mức độ an toàn cao, được tổ chức dạy học trực tiếp.

- Đạt 6-7 tiêu chí: Mức độ an toàn, được tổ chức dạy học và trong vòng 48 giờ phải khắc phục để đạt ít nhất 8 tiêu chí thành phần.

- Đạt dưới 6 tiêu chí: Chưa đảm bảo an toàn, chưa được tổ chức dạy học, phải khắc phục để đạt ít nhất 6 tiêu chí thành phần.

TP Hồ Chí Minh: Trường học đạt 6 tiêu chí trở lên mới được hoạt động - Ảnh 1.

Học sinh nghe phổ biến nội quy trong ngày đầu tiên được đến trường sau thời gian dài học online. Ảnh: Báo Giao thông

Trước đó, sáng 20/10, hơn 200 em học sinh đầu tiên của TP Hồ Chí Minh, tại trường tiểu học Thạnh An và THCS THPT Thạnh An, huyện Cần Giờ, đã chính thức được đến trường học trở lại.

Các em được chia 2 khung giờ đến trường lúc 6h45 và 7h để đảm bảo giãn cách, 100% phụ huynh các em đã đồng ý cho đi học lại, một số em ở tỉnh khác chưa về.

Còn trường THCS, THPT Thạnh An có gần 120 em trở lại trường trong sáng 20/10, các em được chia 3 cổng khác nhau để vào trường.

Để đảm bảo phòng chống dịch, toàn bộ học sinh đã được xét nghiệm PCR vào tuần trước và có kết quả test nhanh âm tính vào ngày 19/10.

Các em đến trường thực hiện đầy đủ công tác rửa tay, sát khuẩn, vào lớp được giáo viên chủ nhiệm trao đổi sinh hoạt lớp, công tác phòng chống dịch bệnh, 5K, ôn tập kiến thức học online, sau khi ổn định sẽ dạy thông tin mới. Sách vở đã được trang bị đầy đủ, mỗi lớp có 22-24 em.

Tâm thế đội ngũ nhà trường và cả phụ huynh học sinh đều rất phấn khởi, phụ huynh có sự đồng lòng rất cao cho con em tham gia đi học trở lại.

Sau khi thí điểm đi học lại tại các trường này, khoảng 2 tuần sau sẽ đánh giá rút kinh nghiệm từ các báo cáo tình hình thực hiện, sơ kết của 2 trường, nhà trường sẽ bổ sung phương án nới rộng, Phòng Giáo dục - Đào tạo tiếp tục tham mưu UBND huyện tiếp tục tính toán mở thêm các trường khác nếu tình hình thuận lợi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước