TP.HCM: Gần 23.000 học sinh sẽ không được vào lớp 10 công lập

Đức Hạnh, Hồng Việt (VTV9)-Thứ ba, ngày 04/04/2017 14:47 GMT+7

VTV.vn - Đây là con số vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đưa ra trong cuộc họp công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 vào sáng 4/4.

Năm 2017, tại TP.HCM có khoảng 81.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 THPT công lập, tăng khoảng 15.000 học sinh so với năm 2016. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM chỉ chiếm 77%, thậm chí nhiều trường còn giảm chi tiêu. Do đó, cánh cửa vào trường công lập năm nay của thí sinh khá hẹp. Theo đó, gần 23.000 em còn lại phải phân luồng vào các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường nghề....

Năm nay, TP.HCM ghi nhận có 9 trường THCS lần đầu tiên có học sinh tốt nghiệp chương trình tiếng Anh tích hợp. Với những học sinh này sẽ có tiêu chí xét tuyển riêng. Bên cạnh đó, thay vì tổ chức kì thi vào giữa tháng 6, năm nay kì thi tuyển sinh lớp 10 bắt đầu từ đầu tháng 6. Việc tổ chức thi được mô phỏng như kì thi THPT quốc gia 2017 như là cách để TP.HCM tập dượt cho cán bộ coi thi trước khi kì thi thật diễn ra.

Tháng 6, TP.HCM bắt đầu tuyển sinh lớp 10 Tháng 6, TP.HCM bắt đầu tuyển sinh lớp 10 TP.HCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Thi lớp 10 ở TP.HCM: Cộng ưu tiên, khuyến khích không quá 5 điểm Thi lớp 10 ở TP.HCM: Cộng ưu tiên, khuyến khích không quá 5 điểm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước