Trung Quốc sử dụng trí tuệ nhân tạo chấm điểm học sinh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 01/06/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tại Trung Quốc, trung bình 4 trường lại có 1 trường đang thử nghiệm loại máy sử dụng trí tuệ nhân tạo để chấm điểm các bài luận của học sinh.

Theo báo South China Morning Post, công nghệ này tương tự E-rater - một hệ thống chấm điểm tự động của Mỹ. Chiếc máy đặc biệt có thể đọc được bài luận bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung, hiểu được ý nghĩa và logic chung của bài luận, sau đó đưa ra lời phê ở một số lỗi như văn phong, kết cấu, chủ đề và chấm điểm.

Khoảng 60.000 trường học toàn Trung Quốc đang sử dụng công nghệ này. Đây được cho là công nghệ sẽ giúp các thầy cô tiết kiệm thời gian chấm bài và khách quan hơn do không áp đặt quan điểm cá nhân hay thiên vị.

Tuy vậy, cũng có nhiều người đặt câu hỏi về sự chính xác của phương pháp này do nhiều bài luận có chứa quan điểm cá nhân, cảm xúc mà một chiếc máy không thể đánh giá đúng hoàn toàn.

Vì vậy, công nghệ trên được thiết kế nhằm hỗ trợ, chứ không thể thay thế hoàn toàn các giáo viên. Cho tới khi chiếc máy chấm điểm đưa vào sử dụng chính thức sẽ còn mất rất nhiều thời gian để thử nghiệm.

Bộ GD - ĐT sẽ 'chấm điểm' chất lượng trường đại học như thế nào? Bộ GD - ĐT sẽ "chấm điểm" chất lượng trường đại học như thế nào?

VTV.vn - Bộ GD - ĐT vừa công bố Thông tư Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, bao gồm 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước