Trường Cao đẳng Truyền hình: Chuyển đổi hình thức đào tạo, chủ động thích ứng với điều kiện mới

Tạ Hiển-Thứ bảy, ngày 15/01/2022 16:45 GMT+7

Phó Tổng Giám đốc Đài THVN Đinh Đắc Vĩnh trao kỷ niệm chương, bằng khen của Tổng Giám đốc cho tập thể và cá nhân Trường Cao đẳng Truyền hình

VTV.vn - Trong năm 2021 khó khăn vì dịch COVID-19, bằng sự nỗ lực, chủ động, đổi mới, sáng tạo và đoàn kết, Trường Cao đẳng Truyền hình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngày 13/1/2022, Trường Cao đẳng Truyền hình (VTV College) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và chương trình công tác năm 2022. Phó Tổng Giám đốc Đài THVN Đinh Đắc Vĩnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2021, tình hình dịch bệnh kéo dài, nhiều trường Cao đẳng, Đại học trên cả nước rất khó khăn trong việc tuyển sinh, nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức và sự hỗ trợ của Đài THVN, công tác tuyển sinh của Trường có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển và nhập học đều vượt so với chỉ tiêu được Đài truyền hình Việt Nam phê duyệt.

Trường Cao đẳng Truyền hình: Chuyển đổi hình thức đào tạo, chủ động thích ứng với điều kiện mới - Ảnh 1.

Phó Tổng Giám đốc Đài THVN Đinh Đắc Vĩnh

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, phần lớn thời gian đào tạo năm 2021 được triển khai trực tuyến. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và hệ thống đã được xây dựng bài bản từ năm 2020, việc triển khai, quản lý các giờ học đều được đảm bảo. Nhà trường thường xuyên khuyến khích các giảng viên sáng tạo nhiều hình thức giảng dạy trực tuyến hấp dẫn, đổi mới các phương pháp tương tác phù hợp với các HSSV, đồng thời tổ chức các hoạt động chia sẻ chuyên môn online, thu hút sự tham gia của HSSV. Tháng 12/2021, bằng sự quyết tâm, Nhà trường đã đón học sinh Trung cấp - THPT khóa 2 quay trở lại trường học trực tiếp các môn văn hóa lớp 12 và hoàn thiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp. Các hoạt động kiểm tra, bảo vệ an toàn sức khỏe cho người học và cán bộ giảng dạy được quan tâm triển khai. Đặc biệt, các phương án dự phòng trường hợp diễn biến xấu của dịch bệnh cũng được lên kế hoạch cụ thể, sẵn sàng ứng biến, đảm bảo chất lượng và tiến độ học tập cho khối học sinh cuối cấp.

Hoạt động rèn nghề cho người học được tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy như Truyền hình nội bộ, Phát thanh nội bộ, Tạp chí Sinh viên truyền hình… Đây là bằng chứng thuyết phục nhất cho việc rút ngắn khoảng cách từ lý thuyết đến thực hành mà Nhà trường đang lựa chọn để đào tạo. Mặc dù phải tạm hoãn vì lí do dịch bệnh, nhưng hiện tại, các hoạt động này đã dần khởi động trở lại với những sự thay đổi, cập nhật sát với tình hình xã hội, sẵn sàng thích ứng với cuộc sống "bình thường mới" để tiếp tục đảm bảo chất lượng đào tạo, rèn luyện tay nghề cho HSSV. Ngoài ra, Nhà trường đã tăng cường đào tạo gắn kết với doanh nghiệp, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho ngành Báo chí, Truyền hình, Truyền thông, đáp ứng nhu cầu xã hội trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế.

Trường Cao đẳng Truyền hình: Chuyển đổi hình thức đào tạo, chủ động thích ứng với điều kiện mới - Ảnh 2.

Ông Trần Phúc Trung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Truyền hình phát biểu

Năm 2021, được sự cho phép của Đài Truyền hình Việt Nam, Trường Cao đẳng Truyền hình cử 05 giảng viên tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc. Đây cũng là lần đầu tiên Nhà trường tham gia sân chơi lớn cấp quốc gia nhưng đã gặt hái được rất nhiều thành công với 2 Giải Ba và 3 Giải Khuyến khích.

Sự thành công này là thành quả của những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, giảng viên Nhà trường, sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu cũng như sự quan tâm tạo điều kiện của Đài Truyền hình Việt Nam. Ngoài ra, Nhà trường cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ đoàn nhà giáo GDNN của Hà Nội tham gia hội giảng thông qua việc bố trí các phòng học, trang thiết bị kỹ thuật, tổ chức sản xuất, chuyển tải các bài giảng của giáo viên từ điểm cầu của Trường đến với Ban Giám khảo. Hoạt động này có ý nghĩa không chỉ đối với một sự kiện mang tầm cỡ quốc gia, mà với riêng tập thể các cán bộ, giảng viên và sinh viên của Nhà trường, đây có thể được coi là "cuộc trình diễn" thứ 2 tại Hội giảng, được Tổng cục GDNN, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội đánh giá cao.

Năm 2021, Nhà trường cũng đã tích cực, chủ động trong việc tạo nguồn thu, tiết kiệm chi tiêu không cần thiết, đầu tư cải tạo về phòng học, trang thiết bị thí nghiệm thực hành. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, học sinh, sinh viên ra trường có khả năng đáp ứng ngay được yêu cầu công việc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trường Cao đẳng Truyền hình được Ủy ban nhân thành Phố Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Thường Tín lựa chọn là một trong hai điểm cách ly tập trung của huyện Thường Tín. Trong thời gian sử dụng, khu cách ly đảm bảo an toàn, không xảy ra lây lan dịch bệnh, được ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện Thường Tín đánh giá cao. Nhà trường đã hoàn thành nhiệm vụ, ban Chỉ huy Quân sự huyện Thường Tín đã bàn giao trả lại, đến nay Nhà trường đang gấp rút triển khai các công việc để sau Tết nguyên đán đón HSSV quay trở lại trường học theo hình thức 3 tại chỗ.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam Đinh Đắc Vĩnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ, viên chức Trường Cao đẳng Truyền hình đã đạt được trong năm 2021 với những khó khăn, thử thách mà Nhà trường đã vượt qua. Đặc biệt là công tác chuyển đổi phương thức đào tạo trực tiếp sang trực tuyến rất kịp thời và là tất yếu trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, chuyển đổi số, Nhà trường đã thích ứng kịp thời với xu thế mới.

Công tác đào tạo là trọng tâm đối với Nhà trường, những giải pháp về kỹ thuật, về nội dung nhằm nâng cao chất lượng đào tạo hạ tầng, nền tảng và học liệu số phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập là hết sức cần thiết trong đào tạo trực tuyến, Phó TGĐ nhấn mạnh.

Là đơn vị của VTV, Đài Truyền hình Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ tối đa cho Nhà trường trong các hoạt động, Phó TGĐ đề cập đến những nội dung cơ bản mà Nhà trường tập trung trong năm 2022 như: Công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của Trường trên kênh sóng của Đài THVN; công tác kiện toàn tổ chức nhân sự, vị trí việc làm từng bước sắp xếp hợp lý, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Trong điều kiện khó khăn chung của Đài, Nhà trường cần tiết kiệm chi tiêu, tuy nhiên vẫn phải chú trọng đến đời sống cán bộ, viên chức, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Trường Cao đẳng Truyền hình: Chuyển đổi hình thức đào tạo, chủ động thích ứng với điều kiện mới - Ảnh 3.

Phó Tổng Giám đốc Đài THVN Đinh Đắc Vĩnh trao kỷ niệm chương, bằng khen của Tổng Giám đốc cho tập thể và cá nhân Trường Cao đẳng Truyền hình

Trường Cao đẳng Truyền hình: Chuyển đổi hình thức đào tạo, chủ động thích ứng với điều kiện mới - Ảnh 4.
Trường Cao đẳng Truyền hình: Chuyển đổi hình thức đào tạo, chủ động thích ứng với điều kiện mới - Ảnh 5.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên của Trường không chỉ thực tập tốt nghiệp được tham gia sản xuất các chương trình tại các Ban của Đài mà có thể trong suốt thời gian học tập tại Trường. Nhà trường và các Ban của Đài nghiên cứu thời gian, khung sản xuất các chương trình, phối hợp tổ chức để sinh viên ra trường đáp ứng được nhu cầu việc làm của ngành/nghề, của xã hội, Phó TGĐ chia sẻ thêm.

Trong bối cảnh lĩnh vực báo chí, truyền thông, truyền hình cũng như công nghệ sản xuất và phân phối nội dung đã và đang có những thay đổi vượt bậc, để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho Đài THVN, các cơ quan thông tấn, báo chí, Phó Tổng Giám đốc cũng đề nghị Nhà trường cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phương án, lộ trình và hoàn thiện đề án thành lập Học viện trên cơ sở nâng cấp Trường. Các công tác khác, Phó TGĐ đề nghị Lãnh đạo nhà trường cần bám sát những trọng tâm chương trình đề ra trong năm 2022 để từng bước thực hiện, đảm bảo khoa học theo đúng tiến độ, yêu cầu.

Thay mặt Nhà trường, ông Trần Phúc Trung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Truyền hình bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của lãnh đạo Đài, các phòng chức năng của Đài. Tập thể cán bộ, viên chức Trường quyết tâm đồng sức, đồng lòng đoàn kết, vượt qua khó khăn để xây dựng Trường thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực ngành báo chí, truyền hình, truyền thông có uy tín và chất lượng hàng đầu trong hệ thống các trường đào tạo cùng ngành, góp phần vào sự phát triển chung của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cũng trong dịp này, tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021 được nhận Bằng khen của Tổng Giám đốc và kỷ niệm chương của Đài THVN.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước