Trường đại học dành cho người cao tuổi ở Nga

Nhật Linh (Thường trú THVN tại Liên bang Nga)-Thứ tư, ngày 23/11/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày càng có nhiều người cao tuổi ở Nga trở thành sinh viên. Họ học không phải vì bằng cấp mà để tận hưởng cuộc sống.

Tại Trường đại học thuộc Trung tâm chăm sóc xã hội thành phố Egoriev hiện có khoảng 65 "sinh viên" cao tuổi với khung đào tạo gồm 10 bộ môn. Ngoài Tin học và Ngoại ngữ, còn có các giờ học về Y tế và hoạt động thể chất, Tâm lý xã hội, Âm nhạc, Mỹ thuật, Văn hoá và du lịch… Sau mỗi kì học, những "sinh viên" này sẽ tham gia các khóa tổng kết và được trao giải thưởng.

Sau mỗi giờ học nghiêm túc trên giảng đường, các "sinh viên" cao tuổi sẽ có những buổi ngoại khóa, hoạt động nhóm sôi nổi. Trước khi đến đây, nhiều người trong số họ từng mang định kiến tuổi tác và cả những nỗi buồn số phận, từng sống biệt lập và cô đơn. Giờ đây, họ đang quay lại học và bắt đầu làm những gì trước đây chưa có thời gian để làm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước