Trường đại học nỗ lực thu hút sinh viên ngành Khoa học cơ bản

Bích Thuỷ, Bằng Việt, Nguyễn Phương-Thứ ba, ngày 08/11/2022 11:56 GMT+7

VTV.vn - Những năm gần đây, đào tạo nguồn lực cho các ngành khoa học cơ bản đang gặp khó khăn, bởi không chỉ thiếu nguồn lực mà còn vì thí sinh không mấy mặn mà.

Hướng tới việc cân bằng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội, năm học này các trường đại học đang nỗ lực tạo nên sức hút cho các ngành khoa học cơ bản với nhiều giải pháp tích cực.

Năm học này là năm thứ 2 trường đại học Phenikaa triển khai đào tạo ngành Vật lý tài năng. Hệ đào tạo quy tụ đội ngũ nhà khoa học hàng đầu trong nước và nước ngoài. Không chỉ được miễn học phí và được trợ cấp kinh phí sinh hoạt hằng tháng, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc còn được chuyển tiếp đi làm nghiên cứu sinh.

Trường đại học nỗ lực thu hút sinh viên ngành Khoa học cơ bản - Ảnh 1.

Với nhiều chính sách đãi ngộ, tuy nhiên, việc tuyển sinh cho chương trình vẫn gặp nhiều khó khăn. Đa phần thí sinh hiện nay không mấy mặn mà với các ngành khoa học cơ bản. Để thu hút các em, rất cần sự chung sức cộng hưởng từ nhiều trường đại học.

Tại trường đại học Công nghiệp Hà Nội để thúc đẩy chất lượng đào tạo các môn khoa học cơ bản, nhà trường đã tăng cường đầu tư các phòng học thực hành hiện đại. Học đi đôi với hành là điều kiện để sinh viên gặt hái nhiều thành tích trong các cuộc thi ở các môn khoa học cơ bản.

Trường đại học nỗ lực thu hút sinh viên ngành Khoa học cơ bản - Ảnh 2.

Hiện nay trường có 3 cơ sở có 5 phòng thực hành với trang thiết bị hiện đại hỗ trợ rất nhiều cho thầy và trò và nghiên cứu giảng dạy để đạt được thành tích tốt.

Mới đây, để khuyến khích phong trào học tập môn Vật lý ở các trường đại học, Bộ Giáo dục và đào tạo phối hợp cùng Hội Vật lý Việt Nam đã tổ chức Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc với sự tham gia của 36 trường Đại học, Học viện trong cả nước.

Trường đại học nỗ lực thu hút sinh viên ngành Khoa học cơ bản - Ảnh 3.

Sau thành công của kỳ thi này, thầy và trò từ các trường đại học đều mong muốn có thêm nhiều hơn những sân chơi để đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ trở thành lực lượng nòng cốt của ngành nghiên cứu cơ bản trong tương lai.

Nâng cao năng lực phát triển Hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Nâng cao năng lực phát triển Hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Nhiều trường học thiếu máy tính dạy chương trình giáo dục phổ thông mới Nhiều trường học thiếu máy tính dạy chương trình giáo dục phổ thông mới Việt Nam có 5 cơ sở giáo dục trong Bảng xếp hạng đại học tốt nhất toàn cầu Việt Nam có 5 cơ sở giáo dục trong Bảng xếp hạng đại học tốt nhất toàn cầu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước