Trường học yêu thương - Mô hình được nhiều trường học Việt Nam hướng tới

Kim Xuân, Thu Hiền, Nam Việt-Thứ bảy, ngày 28/01/2023 21:38 GMT+7

VTV.vn - Cách mà các em trao đi yêu thương chính là nền tảng cho một trường học hạnh phúc.

Từ những chiếc vỏ chai, vỏ lọ bỏ đi, các em học sinh một trường học vùng biên của huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, đã cùng nhau nuôi dưỡng phong trào "tặng xe cho bạn" trong suốt nhiều năm qua. Phong trào ấy đã cho thấy một trường học yêu thương không nhất thiết phải xây dựng từ những điều to tát.

Trường học yêu thương - Mô hình được nhiều trường học Việt Nam hướng tới - Ảnh 1.

Có rất nhiều cách để định nghĩa về hai từ này nhưng có lẽ chúng ta cũng không cần phải tìm ra một định nghĩa hay nhất hay chính xác nhất. Bởi điều quan trọng nhất vẫn là chúng ta thể hiện nó như thế nào, hiện thực hóa nó ra sao.

Mỗi tuần một lần, chiếc thùng đựng đồ phế liệu của trường lại được lấp đầy. Có bạn thì góp vài chiếc, có bạn thì góp cả bao tải. Ngày góp đồ phế liệu không khác gì ngày hội.

Trường học yêu thương - Mô hình được nhiều trường học Việt Nam hướng tới - Ảnh 2.

Hành động nhỏ nhưng thành quả thì không nhỏ. Ở trường học vùng cao này, không có bài học nào tên là "yêu thương". Bởi những điều ấy đã hình thành trong các em theo cách đơn giản, hồn nhiên nhất.

Cách mà các em trao đi yêu thương chính là nền tảng cho một trường học hạnh phúc. Đó cũng chính là mô hình được nhiều trường học Việt Nam hướng tới trong bối cảnh tiến hành đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước