Việt Nam có 3 trường Đại học lọt top hàng đầu châu Á năm 2020

T.K (Tổng hợp)-Thứ năm, ngày 04/06/2020 13:03 GMT+7

Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong ba trường lọt top các trường đại học hàng đầu châu Á 2020.

VTV.vn - Năm 2019, lần đầu tiên Việt Nam có 3 cơ sở đại học lọt top các trường Đại học tốt nhất toàn cầu. Năm nay, 3 trường Đại học này tiếp tục lọt top châu Á.

Tuần san Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất châu Á năm 2020. Theo đó, Việt Nam có 3 đại diện góp mặt là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM và trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo bảng xếp hạng này, Đại học Quốc gia Hà Nội ở nhóm 201-250, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ở nhóm 251-300 và Đại học Quốc gia TP.HCM ở nhóm 400+.

Bảng xếp hạng Trường Đại học tốt nhất châu Á năm 2020 của THE sử dụng 13 chỉ số tương tự Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới, tập trung vào các khía cạnh về Giảng dạy, Nghiên cứu, Hiệu quả chuyển giao tri thức và Triển vọng quốc tế.

Năm 2020 có gần 500 trường đến từ 30 quốc gia/vùng lãnh thổ trên khắp châu Á được xếp hạng, nhiều hơn so với 400 trường được xếp hạng vào năm 2019.

Năm 2019, lần đầu tiên Việt Nam có 3 cái tên trong bảng xếp hạng các trường Đại học tốt nhất toàn cầu do THE bình chọn. Và đây cũng chính là 3 trường đại học kể trên. Cụ thể, Đại học Quốc gia Hà Nội và trường Đại học Bách khoa Hà Nội được xếp trong nhóm 801-1.000 đại học tốt nhất, còn Đại học Quốc gia TP.HCM trong nhóm 1.000+.


Bảng xếp hạng QS 2020: Việt Nam có 8 trường vào top 500 đại học tốt nhất châu Á Bảng xếp hạng QS 2020: Việt Nam có 8 trường vào top 500 đại học tốt nhất châu Á

VTV.vn - Việt Nam có 8 đại học và trường đại học được xếp hạng Top 500 đại học tốt nhất trong tổng số 13.578 đại học và học viện toàn châu Á.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước