Vĩnh Long chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 25/12/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 24/12, Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ xuất quân kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020. Kỳ thi dự kiến diễn ra từ ngày 27-29/12/2019.

Thầy Nguyễn Hồng Phước, Trưởng ban Bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia tỉnh Vĩnh Long cho biết, với mục tiêu "Tuyển chọn kỹ, bồi dưỡng sâu", Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã chỉ đạo các trường tổ chức bồi dưỡng, phát hiện và lựa chọn học sinh giỏi ngay từ những lớp đầu cấp. Việc lựa chọn dựa trên những thành tích đã đạt được trong năm học trước và kỳ thi học sinh giỏi toàn trường. Những học sinh này sẽ được bồi dưỡng liên tục qua các năm, đồng thời trong quá trình bồi dưỡng, các đơn vị tổ chức kiểm tra, chọn lọc để bổ sung học sinh mới thay cho những học sinh không đạt yêu cầu.

Chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020, tỉnh Vĩnh Long đã chọn được đội tuyển gồm 54 học sinh, thuộc 9 môn học: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh. Việc bồi dưỡng cho đội tuyển được tỉnh quan tâm tổ chức trong 10 tuần từ 14/10 đến 21/12/2019. Theo đó, các học sinh đã được 66 giáo viên trong ban bồi dưỡng hỗ trợ ôn tập nhằm bổ sung và nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát huy tinh thần sáng tạo, tự học tự rèn luyện của học sinh. Bên cạnh đó, các đội tuyển học sinh giỏi cũng được tạo điều kiện học với các chuyên gia đầu ngành, những người có nhiều kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, được tham gia bồi dưỡng ở ngoài tỉnh và giao lưu với các trường chuyên trong khu vực nhằm cập nhật thêm kiến thức chuyên sâu, tích lũy được kinh nghiệm, có thêm thông tin để chuẩn bị tốt cho kỳ thi.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia là hoạt động thường niên của ngành. Đây là sân chơi khoa học và trí tuệ nghiêm túc, là nơi để học sinh thể hiện tài năng, bản lĩnh, niềm đam mê và khát khao chinh phục đỉnh cao tri thức. Vì vậy, 54 học sinh trong đội tuyển của tỉnh cần nỗ lực hết mình, giữ tâm lý vững vàng và sự tự tin để phát huy hết khả năng, làm bài thi đạt được kết quả tốt nhất.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long, thời gian qua, ngành Giáo dục tỉnh đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; trong đó, giáo dục mũi nhọn được quan tâm đẩy mạnh thông qua nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp với mỗi đơn vị, nhà trường. Ngành xác định việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, bám sát chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới phương pháp dạy học.

Trong thời gian tới, ngành tiếp tục nỗ lực trong thực hiện đổi mới giáo dục, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, hướng tới thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Ngoài ra, ngành đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, hướng đến giáo dục toàn diện cho học sinh, rèn luyện kỹ năng tự học, tính tự lập, chủ động và say mê sáng tạo, vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Bộ GD&ĐT yêu cầu tổ chức thanh tra thi chọn học sinh giỏi quốc gia Bộ GD&ĐT yêu cầu tổ chức thanh tra thi chọn học sinh giỏi quốc gia

VTV.vn - Bộ GD&ĐT chỉ đạo các sở GD&ĐT, trường học có kế hoạch thanh tra và xử lý nghiêm nếu có sai phạm trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước