Đức Giáo hoàng Leo XIV (bên phải) trò chuyện với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Cung điện Tông đồ của Vatican vào ngày 6/11/2025 (Ảnh: Vatican Media)
Theo thông báo của Tòa thánh Vatican, cuộc gặp kéo dài khoảng 1 giờ và diễn ra trong "bầu không khí thân tình, xây dựng". Hai bên nhất trí cần khẩn trương hỗ trợ dân thường ở Gaza và hướng tới chấm dứt xung đột thông qua việc thực hiện giải pháp hai nhà nước.
Cuộc gặp diễn ra gần 1 tháng sau khi thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian được áp dụng tại Gaza. Đây là lần đầu tiên Giáo hoàng Leo gặp trực tiếp ông Abbas. Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi qua điện thoại hồi tháng 7, trong đó Giáo hoàng kêu gọi tôn trọng luật nhân đạo quốc tế, bảo vệ dân thường và các địa điểm tôn giáo, đồng thời lên án việc sử dụng vũ lực bừa bãi.
Tổng thống Abbas đã tới Rome vào chiều 5/11, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vatican. Trước khi hội kiến Giáo hoàng, ông đã đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả để viếng mộ cố Giáo hoàng Francis. Trong quá khứ, ông Abbas từng nhiều lần gặp cố Giáo hoàng Francis, đáng chú ý nhất là buổi cầu nguyện hòa bình cùng Thủ tướng Israel khi đó là ông Shimon Peres tại Vườn Vatican năm 2014 - nơi họ cùng trồng cây ôliu, biểu tượng của hòa bình.

Đức Giáo hoàng Leo XIV (bên trái) tiếp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Vatican, ngày 6/11/2025 (Ảnh: AFP)
Cuộc gặp giữa Giáo hoàng Leo XIV và Tổng thống Abbas diễn ra trong bối cảnh Vatican đang nỗ lực thúc đẩy đối thoại hòa bình ở Trung Đông. Trước đó, hồi tháng 9, Tổng thống Israel Isaac Herzog cũng đã đến Vatican hội kiến Giáo hoàng Leo XIV và các quan chức cấp cao của Tòa thánh. Trong các cuộc trao đổi, phía Vatican khẳng định giải pháp hai nhà nước là "con đường duy nhất" để chấm dứt chiến sự và kêu gọi một lệnh ngừng bắn lâu dài tại Gaza.
Tuy nhiên, Chính phủ Israel hiện bác bỏ khả năng thực hiện giải pháp này. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhiều lần tuyên bố việc công nhận nhà nước Palestine sẽ là "phần thưởng" cho phong trào Hamas - lực lượng đã kiểm soát Gaza suốt hai thập kỷ qua.
Ông Mahmoud Abbas, Chủ tịch Chính quyền Palestine do phong trào Fatah lãnh đạo, hiện chỉ có quyền quản lý dân sự hạn chế tại khu Bờ Tây, theo các thỏa thuận Oslo ký với Israel.
Kết thúc buổi gặp, Tòa thánh Vatican nhấn mạnh Giáo hoàng Leo XIV bày tỏ "sự cảm thông sâu sắc với những đau khổ của người dân Palestine và Israel", đồng thời tái khẳng định cam kết của Giáo hội Công giáo trong việc thúc đẩy đối thoại, công lý và hòa bình bền vững tại Trung Đông.
Bình luận (0)