Ảnh: Bệnh viện Bãi Cháy
Theo Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh), các bệnh nhân nhập viện gồm trẻ nhỏ, người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính. Đáng chú ý, bệnh viện ghi nhận trường hợp người cao tuổi có bệnh nền suy thận mạn bị viêm cơ tim do cúm A.
Cúm A là bệnh truyền nhiễm đường hô hấp cấp tính, lây lan qua các giọt bắn, hạt dịch tiết khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện hoặc tiếp xúc gần. Bệnh thường gây sốt, đau đầu, đau mỏi cơ, mệt mỏi, ho, đau họng, sổ mũi hoặc nghẹt mũi. Một số người bệnh, đặc biệt là trẻ em, có thể xuất hiện triệu chứng tiêu hóa.
Bác sĩ Nguyễn Tú Anh, Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bãi Cháy, cho biết phần lớn người mắc cúm A có thể hồi phục sau vài ngày đến khoảng một tuần. Tuy nhiên, bệnh có thể gây viêm phổi, suy hô hấp, viêm cơ tim hoặc làm nặng thêm các bệnh nền như hen phế quản, bệnh tim mạch, đái tháo đường và bệnh phổi mạn tính.
Nhóm có nguy cơ diễn biến nặng gồm trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ dưới 2 tuổi; người từ 65 tuổi trở lên; phụ nữ mang thai; người mắc bệnh mạn tính hoặc suy giảm miễn dịch. Những đối tượng này cần được theo dõi chặt chẽ và liên hệ cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng nghi mắc cúm.
Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần đi khám ngay khi có biểu hiện khó thở, đau hoặc tức ngực kéo dài, lú lẫn, co giật, tiểu rất ít hoặc sốt, ho nặng trở lại sau khi đã cải thiện. Với trẻ em, các dấu hiệu như thở nhanh, rút lõm lồng ngực, tím môi, bỏ bú, li bì hoặc mất nước cũng cần được đánh giá y tế khẩn cấp.
Người mắc cúm nhẹ, không thuộc nhóm nguy cơ cao và không có dấu hiệu cảnh báo có thể chăm sóc tại nhà theo hướng dẫn của nhân viên y tế, nghỉ ngơi, uống đủ nước và sử dụng thuốc đúng chỉ định. Không tự ý dùng thuốc kháng virus, kháng sinh hoặc corticosteroid. Thuốc kháng virus cần được sử dụng theo chỉ định của bác sĩ; điều trị sớm, lý tưởng trong 48 giờ đầu từ khi khởi phát triệu chứng, thường mang lại lợi ích rõ rệt.
Để phòng bệnh, người dân nên tiêm vắc xin cúm hằng năm, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang khi có triệu chứng hô hấp hoặc đến cơ sở y tế, giữ không gian sống thông thoáng. Khi mắc cúm, cần hạn chế tiếp xúc với người khác, đặc biệt là người thuộc nhóm nguy cơ cao.
Bình luận (0)