Tuyên truyền người dân về các chủ trương của Đảng, nhà nước về thu hồi vũ khi vật liệu nổ. Ảnh: Nguyễn Quân.
Giữa núi rừng Tây Bắc trùng điệp, xã biên giới Sin Suối Hồ của tỉnh Lai Châu sau sáp nhập đang từng ngày đổi thay, không chỉ trong phát triển kinh tế – xã hội mà còn ở nhận thức pháp luật của người dân. Một trong những chuyển biến rõ nét là phong trào "Toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ", được Công an xã Sin Suối Hồ triển khai quyết liệt, bài bản, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Trực tiếp xuống cơ sở vận động người dân. Ảnh: Hoàng Anh.
Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Lai Châu về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, từ đầu năm 2025 – đặc biệt từ ngày 1/7/2025, thời điểm mở đợt cao điểm vận động thu hồi vũ khí – Công an xã Sin Suối Hồ đã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với đặc thù địa bàn biên giới, vùng cao, dân cư phân tán.
Sau sáp nhập, Sin Suối Hồ có 35 bản, gần 6,4km đường biên giới tiếp giáp nước bạn. Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, sinh sống rải rác ở các bản vùng cao, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Trước đây, do tập quán lâu đời, một số hộ dân vẫn cất giữ súng kíp, thuốc nổ, đạn tự chế để săn bắn hoặc phục vụ sản xuất. Đây là nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn, dễ phát sinh vi phạm pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự địa bàn.


Người dân tự nguyện giao nộp vũ khí cho công an xã Sin Suối Hồ. Ảnh: Nguyễn Quân.
Nhận thức rõ vấn đề, công an xã xác định công tác tuyên truyền, vận động nhân dân là giải pháp căn cơ, lâu dài và có ý nghĩa quyết định. Lực lượng công an xã không ngồi chờ người dân đến giao nộp mà chủ động "đi từng ngõ, gõ từng nhà", xuống tận bản, gặp từng hộ gia đình để tuyên truyền, giải thích và vận động. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 20 buổi tuyên truyền trực tiếp tại các bản được tổ chức; trên 2.000 tờ rơi bằng tiếng phổ thông và tiếng đồng bào được phát đến tay người dân. Nhờ đó, bà con hiểu rõ hơn quy định pháp luật và nhận diện đầy đủ hiểm họa từ việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép.
Đại úy Sùng Láo Sang, cán bộ công an xã Sin Suối Hồ, cho biết lực lượng công an xã luôn xác định phải làm tốt công tác dân vận. Theo Đại úy Sang, việc trực tiếp xuống từng bản, từng hộ để tuyên truyền, phân tích tác hại, nguy cơ mất an toàn, đồng thời làm rõ chế tài xử lý theo quy định của pháp luật đã giúp người dân hiểu và tự giác chấp hành, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Bản làng xã Sin Suối Hồ bình yên. Ảnh: Nguyễn Quân.
Điều đáng ghi nhận là cách làm gần dân, sát dân đã tạo được sự đồng thuận và tin tưởng trong nhân dân. Từ chỗ e ngại, băn khoăn, nhiều người đã chủ động mang vũ khí tự chế, súng kíp, đạn các loại đến công an xã để giao nộp. Không ít trường hợp còn tích cực cung cấp thông tin, tố giác hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý khi có vi phạm.
Anh Dì Văn Chung, người dân bản Nậm Xe, chia sẻ rằng trước đây bà con nghĩ việc giữ súng tự chế trong nhà là bình thường. Tuy nhiên, sau khi được công an xã tuyên truyền, giải thích, mọi người hiểu rõ việc cất giữ vũ khí, vật liệu nổ là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy hiểm cho bản thân cũng như người khác. Anh đã mang súng đến giao nộp cho công an và mong muốn làm gương cho con cháu.

Cách làm gần dân, sát dân ấy đã tạo được sự đồng thuận, tin tưởng trong Nhân dân. Ảnh: Nguyễn Quân.
Những hành động tự giác như vậy lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần xây dựng phong trào "Toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ" trở thành việc làm tự nguyện, xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân. Qua đó, niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an cơ sở tiếp tục được củng cố.
Song song với tuyên truyền, vận động, công an xã Sin Suối Hồ còn tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tuần tra, kiểm tra hành chính tại khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Sự kết hợp giữa "xây" và "chống", giữa tuyên truyền với đấu tranh, xử lý đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.
Theo Trung tá Lù Văn Hưng, Phó Trưởng Công an xã Sin Suối Hồ, đơn vị đã chủ động tham mưu UBND xã ban hành kế hoạch tăng cường các biện pháp thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong nhân dân. Trung tá Lù Văn Hưng khẳng định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, công an xã còn mở đợt cao điểm đấu tranh với hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm giữ vững ổn định địa bàn.

Công tác vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của Công an xã Sin Suối Hồ là minh chứng sinh động cho tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: Nguyễn Quân.
Nhờ triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp, từ đầu năm đến nay, công an xã Sin Suối Hồ đã tiếp nhận từ người dân giao nộp hơn 40 khẩu súng các loại và 540 viên đạn. Quan trọng hơn, từ khi phong trào được đẩy mạnh, trên địa bàn không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ trái phép. An ninh trật tự được giữ vững, góp phần tạo môi trường ổn định để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất và xây dựng cuộc sống mới.
Thành công lớn nhất của phong trào không chỉ thể hiện qua những con số thu hồi vũ khí mà còn nằm ở sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân. Khi mỗi người dân hiểu rằng giao nộp vũ khí là bảo vệ chính mình, gia đình mình và cộng đồng, thì bình yên bản làng được giữ vững ngay từ gốc rễ.
Kết quả đạt được trong công tác vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của công an xã Sin Suối Hồ là minh chứng cụ thể cho tinh thần "vì Nhân dân phục vụ" của lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời khẳng định rằng, khi chủ trương đúng được triển khai với cách làm phù hợp, sát thực tiễn, dựa vào dân và vì dân, sẽ tạo nên sức mạnh to lớn để xây dựng địa bàn biên giới an toàn, bình yên, vì hạnh phúc của nhân dân.
Bình luận (0)