Giao thông qua eo biển Hormuz tiếp tục bị đình trệ

VTV.vn - Giao thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại.

Các tàu thương mại xuất hiện ở eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 30/6/2026 (Ảnh: AP)

Các tàu thương mại xuất hiện ở eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 30/6/2026 (Ảnh: AP)

Dữ liệu theo dõi cho thấy lượng tàu qua lại đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hồi giữa tháng 6. Cụ thể, theo dữ liệu của trang Kpler, từ sáng đến chiều 9/7, chỉ 6 tàu chở hàng hóa đi qua eo biển Hormuz, trong khi con số này vào ngày 8/7 là 21 tàu. Đây là mức giảm đáng kể sau giai đoạn lưu lượng phục hồi nhờ lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vào giữa tháng 6/2026, dù vẫn chỉ bằng khoảng 1/3 so với trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran.

Theo dữ liệu này, phần lớn hoạt động chỉ diễn ra gần bờ biển Iran. Đa số tàu qua eo biển Hormuz đã tắt thiết bị nhận dạng (AIS) hoặc chuyển sang tuyến phía Bắc qua vùng biển Iran - vốn cần sự chấp thuận của Tehran.

Trong khi đó, vùng biển Oman hầu như vắng tàu, tuyến phía Nam qua vùng biển Oman hầu như không còn được sử dụng kể từ ngày 8/7. Trước đó, Iran đã phản đối tuyến hàng hải này và cho biết 2 trong số 3 tàu bị tấn công từ ngày 7/7 đến ngày 8/7 đang hoạt động gần tuyến nói trên. Tính từ khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ, đã có 5 tàu bị tấn công.

Giao thông qua eo biển Hormuz tiếp tục bị đình trệ- Ảnh 1.

Eo biển Hormuz bị tê liệt bởi cuộc xung đột ở Trung Đông, khiến hàng nghìn tàu thuyền mắc kẹt (Ảnh: AP)

Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ cho biết các đòn không kích nhằm làm suy yếu năng lực đe dọa tự do hàng hải của Tehran tại eo biển Hormuz. Về phần mình, Iran cáo buộc Washington vi phạm bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột. Các chuyên gia nhận định hoạt động vận tải qua Hormuz sẽ còn biến động cho đến khi Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận thực chất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 8/7 tuyên bố lệnh ngừng bắn đã "tan vỡ" nhưng vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán. Quân đội Mỹ cho biết đã tấn công 90 mục tiêu dọc bờ biển Iran trong đêm 8/7, rạng sáng 9/7, khẳng định các cuộc tấn công mới nhất của họ nhằm giữ cho eo biển Hormuz mở sau khi Iran đã tấn công các tàu chở dầu trong khu vực.

Đáp lại, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho hay đã nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.

Ngày 9/7, quân đội Mỹ tiếp tục không kích nhiều địa điểm tại một tỉnh ven biển của Iran - theo hãng thông tấn nhà nước Iran. Còn IRGC tuyên bố phóng 10 tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ của Mỹ ở Jordan, nhưng toàn bộ đã bị đánh chặn.


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.