Bến xe đông khách khi TP. HCM chuyển thành "vùng xanh"

Nhật Phương, Hoàng Vũ-Thứ ba, ngày 11/01/2022 16:37 GMT+7

VTV.vn - Sau khi TP. HCM được công bố thuộc cấp độ dịch bậc 1, trở thành vùng xanh, lượng khách đến các bến xe tại thành phố đã tăng trở lại.

Khoảng 4 ngày trở lại đây, lượng khách đến bến xe miền Đông đã tăng trở lại. Theo lãnh đạo bến xe miền Đông, trước khi TP. HCM trở thành vùng xanh, lượng khách duy trì khoảng 1.000 khách/ngày. Tuy nhiên, 4 ngày trở lại đây, lượng khách đã tăng gấp đôi.

Thông thường, hành khách đến mua vé tập trung vào buổi trưa chiều. Vì vậy, đây là thời điểm đông khách nhất trong ngày. 

So với năm ngoái, hoạt động vận tải hành khách tại bến xe miền Đông chỉ đạt 10%, xe xuất bến đạt 15-20%. 

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh tại TP. HCM đang ở cấp độ 1, nhiều địa phương không cách ly người về từ TP. HCM và ngược lại, đã tạo tâm lý thoải mái nên vài ngày qua, hành khách bắt đầu đổ về bến xe mua vé tăng cao hơn so với ngày thường.

Lãnh đạo bến xe miền Đông cho biết, dự kiến, lượng khách về quê ăn Tết năm nay sẽ giảm nên lượng vé bán ra cũng giảm 40% so với mọi năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước