Cần Thơ: Tài xế gặp khó vì quy định mới

Đặng Công, Phú Cường-Thứ tư, ngày 25/08/2021 15:32 GMT+7

VTV.vn - Tại Cần Thơ, sau 2 ngày thực hiện quy định mới về vận chuyển hàng hóa đã xuất hiện nhiều bất cập, các tài xế đều lắc đầu ngán ngẫm.

Hàng trăm chiếc xe tải đậu chật ních đoạn quốc lộ 1A qua điểm tập kết hàng hoá bến xe trung tâm Cần Thơ. Các tài xế cho biết, họ ở đây để chờ chủ hàng xin giấy xác nhận của Sở Công thương. Bởi không có giấy này, phương tiện không thể vào bãi tập kết xuống hàng hoá.

Đây là một trong những quy định trong văn bản 3438 mà thành phố Cần Thơ ban hành ngày 21/8. Sau khi xuống hàng hoá, chủ hàng phải cử xe trong nội ô ra chở về. Hai ngày thực hiện, các tài xế đều lắc đầu ngán ngẫm. Dù chỉ đi một đoạn đường ngắn qua thành phố Cần Thơ nhưng tài xế vẫn bị lực lượng chức năng yêu cầu đưa xe về điểm trung chuyển.

Theo các tài xế, ngày 23/8, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1102 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc.Trong đó có yêu cầu: Bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên, Công văn số 3438 của UBND thành phố Cần Thơ lại đang gây khó khăn cho các phương tiện vận tải chở hàng vào thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước