Văn hóa giao thông - Ứng xử sao cho đúng?

Tấn Khoa, Hoàng ũ-Thứ năm, ngày 10/12/2020 20:38 GMT+7

VTV.vn - Tham gia giao thông nhưng dường như nhiều người vẫn chưa biết ứng xử sao cho đúng văn hóa khi tham gia giao thông và khi gặp tai nạn.

Thay vì giúp đỡ nhau sau khi va chạm giao thông, nam thanh niên tên L.T.T (29 tuổi, ngụ tại Bình Dương) đã sử dụng vũ lực và hung khí với 2 nữ sinh 15 tuổi có va chạm với mình. Vụ việc khiến một nữ sinh phải khâu 10 mũi trên đầu. Đây là một trong những biểu hiện rõ nhất của hành vi kém văn hóa khi tham gia giao thông, khiến nhiều người lên án.

Bất bình trước vụ việc này, nhiều đối tượng xã hội đã tìm đến nhà nam thanh niên L.T.T. Điều đáng nói là một số đối tượng vì quá bức xúc nên có sử dụng bạo lực để lên án hành vi côn đồ của nam thanh niên này. Theo luật sư, đây giống như là hình thức trả đũa, vô tình lại khiến người thực hiện có thể đối diện với pháp luật.

Để ứng phó với hành vi côn đồ hữu hiệu và đúng đắng nhất vẫn là nên sử dụng pháp luật trừng trị. Người dân khi tham gia giao thông nên có ứng xử văn hóa, hiểu biết và chấp hành luật giao thông tốt hơn. Nếu chẳng may xảy ra tai nạn nên bình tĩnh, giải quyết sự việc. Nếu tai nạn nghiêm trọng hơn thì phải biết bảo vệ hiện trường để cơ quan chức năng xử lý. Những người tham gia giao thông cũng nên hỗ trợ lẫn nhau, không để xảy ra đánh người, gây thương tích như vụ việc vừa xảy ra tại Bình Dương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước