Người dân phải di dời tại trại tị nạn ởTawila, khu vực Darfur, Sudan, ngày 3/11/2025 (Ảnh: AP)
Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc nội chiến ở Sudan đã làm rung chuyển đất nước này trong hơn 2 năm qua và khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.
Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết những người phải di dời đã chạy trốn khỏi một số thị trấn và làng mạc ở khu vực Bara, tỉnh Bắc Kordofan. Kordofan cùng với khu vực phía Tây Darfur gần đây đã trở thành tâm điểm của cuộc chiến giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF).
Theo các nhóm cứu trợ và nhân viên Liên hợp huốc, việc lực lượng RSF chiếm được thành phố trọng điểm el-Fasher đã khiến hàng trăm người thiệt mạng. Bên cạnh đó, hàng chục nghìn người đã phải chạy trốn đến các trại tị nạn đang quá tải để thoát khỏi những hành động tàn bạo được báo cáo của lực lượng này. IOM xác nhận gần 92.000 người đã rời khỏi el-Fasher và các làng mạc lân cận.

Người dân Sudan chạy trốn khỏi thành phố el-Fasher sau khi lực lượng RSF giết hại hàng trăm người ở khu vực phía Tây Darfur (Ảnh: AP)
Cuộc chiến giữa RSF và quân đội Sudan bắt đầu nổ ra vào năm 2023, khi căng thẳng bùng phát giữa hai cựu đồng minh vốn được cho là sẽ giám sát quá trình chuyển đổi dân chủ sau cuộc nổi dậy vào năm 2019. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, cuộc giao tranh ở Sudan đã khiến ít nhất 40.000 người thiệt mạng và 12 triệu người phải di dời. Tuy nhiên, các nhóm cứu trợ cho biết số người chết thực sự có thể cao hơn nhiều lần.
Vào cuối tháng 10, RSF đã phát động các cuộc tấn công vào thị trấn Bara ở Bắc Kordofan, khiến ít nhất 47 người thiệt mạng, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em - theo thông tin từ tổ chức cứu trợ địa phương Sudan Doctors Network.
Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ước tính gần 39.000 người đã di dời khỏi một số làng mạc và thị trấn ở Bắc Kordofan kể từ ngày 26/10. Họ chủ yếu đi về phía Bắc, hướng tới thủ đô Khartoum của Sudan và khu vực Omdurman lân cận, cũng như Sheikan ở Bắc Kordofan.
Ngày 10/11, RSF tuyên bố đã tiến vào thị trấn Babanusa ở tỉnh Tây Kordofan và đang hướng đến trụ sở của quân đội Sudan.
Trong khi đó, tại Darfur, Mạng lưới Bác sĩ Sudan đưa tin RSF đã thu gom hàng trăm thi thể từ các đường phố ở el-Fasher và chôn một số trong các ngôi mộ tập thể, trong khi thiêu sống những người khác.

Bình luận (0)