Giặt mài “chui” ngang nhiên xả thải ra môi trường

VTV.vn - Hoạt động giữa khu dân cư, nhiều cơ sở giặt mài không phép tìm cách né xử lý môi trường để giảm chi phí, cạnh tranh bằng giá rẻ.

Nhiều cơ sở giặt mài ở Hà Nội vốn phải sử dụng nhiều hóa chất trong quá trình giặt tẩy nhưng lại hoạt động không phép, xả thải trái phép ra môi trường. Bằng những kịch bản lách luật ngày càng tinh vi đã giúp không ít cơ sở sản xuất rũ bỏ trách nhiệm với cộng đồng, trốn tránh trách nhiệm với môi trường để đánh đổi lấy lợi nhuận. 

TRỐN TRÁNH TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực ven sông Hồng đoạn qua xã Nam Phù, Hà Nội, xuất hiện dòng nước thải màu đen được xả trực tiếp ra môi trường thông qua hệ thống đường ống đặt ngầm dưới đất. Người dân địa phương cho biết nguồn nước thải này bắt nguồn từ một cơ sở giặt mài nằm cách bờ sông khoảng 300m.

Lần theo đường ống, phóng viên phát hiện một xưởng giặt mài hoạt động xen lẫn trong khu dân cư. Cơ sở không treo biển hiệu doanh nghiệp, phía ngoài chỉ ghi sơ sài dòng chữ “Đồng Tâm”.

TRỐN TRÁNH TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG - Ảnh 2.

TRỐN TRÁNH TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG - Ảnh 3.

Bên trong, mọi hoạt động giặt mài vẫn đang diễn ra. Những thùng đựng hóa chất tẩy rửa, nhộm màu được để bừa bãi. Nước thải thì không qua hê thống xử lý mà chảy thẳng ra môi trường qua một đường ống riêng. Nguy hiểm hơn, hệ thống lò hơi, vốn được coi là những "quả bom nổ chậm" nếu không được vận hành đúng qui trình lại được lắp đặt ngay giữa khu dân cư.

Sau khi phát hiện sự việc, lãnh đạo xã Nam Phù đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, tiến hành xử phạt và yêu cầu đơn vị dừng mọi hoạt động. Nhiều xã khác trên địa bàn Hà Nội cũng đã phát hiện các trường hợp giặt mài trái phép. Đây đều là những cơ sở giặt mài cho các đơn vị sản xuất quần áo tư nhân quanh khu vực Hà Nội. 

Bằng cách trốn trách trách nhiệm phải xử lý môi trường và xin giấy phép hoạt động, các đơn vị này dùng chiêu bài lấy giá thành rẻ hơn để thu hút các cơ sở thời trang đem sản phẩm đến giặt mài. Vì lợi nhuận kinh tế, vì sự giám sát chưa chặt chẽ của chính quyền, những cơ sở giặt mài đã bằng cách nào đó, hoạt động không giấy phép môi trường suốt một thời gian dài

Bên cạnh việc rà soát, kiểm tra các doanh nghiệp có nguồn thải lớn, chính quyền địa phương cũng cần tăng cường kiểm tra, đánh giá toàn diện đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ phát sinh ô nhiễm. Đồng thời, kiên quyết đình chỉ, chấm dứt hoạt động đối với những cơ sở cố tình vi phạm, gây ô nhiễm kéo dài. Có như vậy, những dòng sông ở Hà Nội vốn đang bị ô nhiễm mới sớm có màu xanh trở lại.


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.