Nhiều trường học tại Y Tý, Lào Cai đã phối hợp cùng chính quyền để tuyên truyền, nâng cao cảnh giác đảm bảo an toàn cho học sinh.
Trong buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học & THCS Ngải Thầu đã tham gia buổi sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề “Vui xuân gắn kết - đón Tết an toàn”. Không khí buổi sinh hoạt được tổ chức gần gũi, sinh động khi đảng viên trẻ đại diện chính quyền địa phương trực tiếp trò chuyện, giao lưu và lồng ghép các nội dung tuyên truyền thông qua hỏi - đáp.
Anh Sờ Có Suy là cán bộ trẻ luôn đau đáu về các vấn đề giáo dục và môi trường.
Anh Sờ Có Suy, chuyên viên Xây dựng Đảng, UBND xã Y Tý cho biết, nội dung buổi tuyên truyền tập trung vào ba vấn đề chính: bảo vệ môi trường, vui chơi an toàn trong dịp Tết và đặc biệt là nâng cao nhận thức cho học sinh về nguy cơ bỏ học, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
“Chúng tôi chia sẻ bằng chính những câu chuyện thực tế xảy ra tại địa phương, xen kẽ các câu hỏi tương tác để các em dễ hiểu, dễ nhớ. Mục tiêu là giúp các em nhận diện rủi ro và biết cách tự bảo vệ mình trong thời gian nghỉ Tết” - anh Sờ Có Suy nói.
Nâng cao nhận thức cho học sinh về nguy cơ bỏ học, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống
Xã Y Tý là địa bàn vùng cao, giáp biên giới, với hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số như Hà Nhì, Mông, Dao, Giáy. Theo thống kê của ngành giáo dục địa phương, toàn xã hiện có hàng trăm học sinh đang theo học ở các cấp, trong đó tỷ lệ học sinh bán trú chiếm phần lớn do điều kiện đi lại khó khăn. Kinh tế còn nhiều hạn chế, đời sống phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp, khiến nguy cơ học sinh bỏ học sớm, đi làm thuê hoặc kết hôn sớm vẫn tiềm ẩn, đặc biệt sau các kỳ nghỉ dài.
Buổi chia sẻ "Vui xuân gắn kết - Ăn Tết an toàn"
Một em học sinh chia sẻ ý kiến của mình
Thầy Tạ Duy Tình, Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu, cho biết:
“Nhà trường hiện không có tình trạng tảo hôn, nhưng đã từng xuất hiện trường hợp học sinh bị lôi kéo bỏ học. Các em kết bạn qua mạng xã hội, đến dịp lễ hội thì thanh niên từ nơi khác về rủ rê đi làm tại các khu công nghiệp ở Bắc Ninh, Hải Dương… Nếu không kịp thời phát hiện và can thiệp, các em rất dễ bỏ học giữa chừng”.
Theo thầy Tình, dù giáo viên vẫn thường xuyên nhắc nhở trong các giờ học và sinh hoạt lớp, nhưng việc cán bộ địa phương trực tiếp đến trường tuyên truyền mang lại hiệu quả rõ rệt hơn. Vì khi, các em thấy mình được cộng đồng quan tâm, bảo vệ, các em sẽ lắng nghe và ghi nhớ lâu hơn.
Các em học sinh lắng nghe tại buổi chia sẻ "Vui xuân gắn kết - Ăn Tết an toàn"
Kết nối và chia sẻ
Thực tế, trong thời gian gần đây, xã Y Tý đã kịp thời can thiệp một số trường hợp học sinh có ý định rời khỏi địa phương. Anh Sờ Có Suy kể lại:
“Có một em học sinh cấp THCS định bỏ học đi làm ở tỉnh khác. Rất may nhà xe thấy dấu hiệu bất thường nên báo lại cho chính quyền. Cán bộ xã đã đến tận nhà vận động, hỗ trợ quà và động viên em tiếp tục đi học. Em hứa sẽ học hết lớp 9, còn định hướng tiếp theo sẽ tính sau".
Học sinh vùng cao bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán
Theo chính quyền địa phương, dịp nghỉ Tết là thời điểm nhạy cảm khi học sinh dễ tụ tập, tham gia lễ hội, tiếp xúc với nhiều đối tượng lạ. Một khi các em đã rời khỏi địa bàn, việc tìm kiếm và can thiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, việc tuyên truyền sớm, chủ động phối hợp giữa nhà trường - gia đình - chính quyền được xem là “lá chắn” quan trọng, giúp bảo vệ học sinh trước những quyết định bồng bột và những cạm bẫy tiềm ẩn.
Giữ bước chân đến lớp cho học trò Y Tý
Không chỉ là lời nhắc nhở trước kỳ nghỉ, những buổi sinh hoạt như tại Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu còn góp phần gieo vào học sinh vùng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, trân trọng con đường học tập và tương lai phía trước - điều đặc biệt ý nghĩa trong bối cảnh nhiều em vẫn đang phải đối mặt với không ít thiệt thòi về điều kiện sống và học tập, đồng thời tình trạng lừa đảo lại có diễn biến phức tạp và lan rộng trong thời gian gần đây.
Bình luận (0)