Thoái hóa đất, khô hạn và sa mạc hóa không còn là vấn đề của riêng quốc gia nào. Thực trạng này không chỉ làm suy giảm tài nguyên đất, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và sinh kế của người dân mà còn làm gia tăng tác động của biến đổi khí hậu. Trước những thách thức đó, trồng cây và phục hồi hệ sinh thái được xem là một trong những giải pháp quan trọng.
Tại tỉnh Lạng Sơn, trên diện tích 1,5ha, trước đây gia đình ông Nguyễn Văn Sơn ở thôn Văn Miêu chủ yếu trồng bạch đàn. Tuy nhiên, sau nhiều năm canh tác, đất dưới tán bạch đàn bắt đầu có dấu hiệu thoái hóa, hiệu quả kinh tế giảm sút nên gia đình chuyển sang trồng keo. Theo ông Sơn, việc trồng bạch đàn phải phát dọn nhiều lần, khiến đất trống, dễ bị rửa trôi khi mưa lớn. Trong khi đó, cây keo chỉ cần phát dọn năm đầu, từ năm thứ hai tán cây khép kín, giúp giữ đất tốt hơn.

Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới có hơn 534.000ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt 64,31%, thuộc nhóm địa phương có độ che phủ rừng cao của cả nước. Hằng năm, tỉnh trồng mới hơn 9.000ha rừng, ưu tiên các loài cây bản địa và cây gỗ lớn có chu kỳ sinh trưởng dài. Đây là những loài cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, góp phần nâng cao độ che phủ rừng, bảo vệ đất và hạn chế xói mòn.
Theo bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn, trước đây người dân tập trung trồng bạch đàn, nhưng qua nhiều chu kỳ đã dẫn đến tình trạng đất bị thoái hóa. Vì vậy, tỉnh đang từng bước chuyển đổi sang các loài cây bản địa. Hiện diện tích bạch đàn còn khoảng 29.000ha và mục tiêu đến năm 2030 giảm xuống còn khoảng 10.000ha, phần diện tích còn lại sẽ được chuyển sang trồng các loài cây phù hợp hơn.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, nguy cơ suy thoái đất, cháy rừng và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên hiện hữu, việc bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái cần trở thành hành động chung của toàn xã hội. Những thay đổi trong tập quán canh tác hôm nay không chỉ tạo sinh kế bền vững cho người dân mà còn góp phần gìn giữ tài nguyên cho các thế hệ tương lai, đồng thời khẳng định trách nhiệm của Việt Nam trong nỗ lực chống sa mạc hóa và suy thoái đất trên phạm vi toàn cầu.
Bình luận (0)