Ảnh: BVCC
Thai phụ L.T.T., đến khám tại Trung tâm Sàng lọc, Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh trong tình trạng lo lắng khi kết quả siêu âm ghi nhận nhịp tim thai nhanh bất thường, gần gấp đôi mức bình thường. Các bác sĩ xác định thai nhi bị nhịp nhanh kịch phát trên thất dai dẳng - một dạng rối loạn nhịp nguy hiểm có thể dẫn tới suy tim thai, phù thai hoặc mất tim thai nếu không can thiệp kịp thời.
Dù chưa phát hiện dị tật cấu trúc tim, thai nhi đã xuất hiện dấu hiệu ảnh hưởng chức năng tim như hở van 3 lá nhẹ và tràn dịch màng ngoài tim.
Ngay sau đó, dưới sự chỉ đạo chuyên môn của TS.BS Đinh Thúy Linh - Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, các bác sĩ đã hội chẩn khẩn cấp với chuyên gia tim mạch nhi của Bệnh viện Nhi Trung ương để xây dựng hướng điều trị.
Hội đồng chuyên môn quyết định sử dụng thuốc chống loạn nhịp cho mẹ nhằm đưa thuốc qua nhau thai để kiểm soát nhịp tim thai nhi. Thai phụ được theo dõi đặc biệt tại khoa Hồi sức tích cực với chế độ giám sát chặt chẽ cả mẹ và thai.
Những ngày đầu điều trị, nhịp tim thai vẫn duy trì ở mức rất cao. Sau hội chẩn lần hai, các bác sĩ điều chỉnh phác đồ và phối hợp thêm thuốc chống loạn nhịp. Sau nhiều ngày theo dõi căng thẳng, nhịp tim thai dần giảm từ hơn 220 lần/phút xuống khoảng 140 lần/phút và ổn định.
Thai kỳ sau đó tiếp tục được theo dõi sát trong sự phối hợp giữa Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và Bệnh viện Nhi Trung ương. Đến tuần thai thứ 39, do lượng ối giảm dần, các bác sĩ chỉ định mổ lấy thai chủ động.
Bé gái nặng 2,4kg chào đời khỏe mạnh, nhịp tim ổn định. Sau sinh, trẻ được chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục đánh giá và theo dõi chuyên sâu tình trạng rối loạn nhịp.
Theo các bác sĩ, trường hợp này cho thấy vai trò quan trọng của sàng lọc trước sinh, hội chẩn liên chuyên khoa và theo dõi sát các bất thường tim thai để tăng cơ hội giữ thai và bảo đảm an toàn cho trẻ ngay từ trong bụng mẹ.
Bình luận (0)