Gỡ vướng, mở đường cho mã số vùng trồng

VTV.vn - Quy định mới đang tháo gỡ rào cản về quy mô, thủ tục, mở rộng cơ hội cấp mã số vùng trồng cho các hộ sản xuất nhỏ, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và xuất khẩu.

Mã số vùng trồng ngày càng trở thành điều kiện quan trọng để nông sản đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và tiếp cận các thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, với những hộ sản xuất nhỏ, trồng xen canh, quy mô và thủ tục từng là những điểm nghẽn không dễ vượt qua. Những quy định mới đang mở hướng tháo gỡ, đưa việc cấp mã số về gần hơn với người sản xuất.

Khoảng 100 ha vùng nguyên liệu đang được Hợp tác xã Thương mại dịch vụ nông nghiệp Xuân Định, TP Đồng Nai hoàn thiện hồ sơ để cấp mã số vùng trồng. Với việc thẩm quyền được phân cấp mạnh hơn về cơ sở, hợp tác xã kỳ vọng khâu rà soát thực địa và hoàn thiện hồ sơ sẽ được rút ngắn, giúp vùng nguyên liệu sớm đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Theo bà con nông dân, việc tạm ngưng quy định vùng trồng phải có ít nhất 10 ha mới được cấp mã số đã mở thêm cơ hội cho các hộ sản xuất nhỏ tham gia vào vùng sản xuất được quản lý, truy xuất nguồn gốc.

Một điểm đáng chú ý là với những diện tích trồng xen nhiều loại cây, nếu người dân có nhu cầu đăng ký mã số cho một loại cây trồng cụ thể, cấp xã có thể xem xét cấp mã khi vùng trồng đáp ứng đầy đủ điều kiện. Như vậy, thay vì để quy mô nhỏ trở thành rào cản, chính sách mới đang tạo điều kiện để nhiều hộ sản xuất tham gia vào vùng nguyên liệu đạt chuẩn.

Gỡ vướng thủ tục không đồng nghĩa với hạ thấp tiêu chuẩn. Khi việc cấp và quản lý mã số được thực hiện ngay từ cơ sở, trách nhiệm giám sát cũng cần được tăng cường, bảo đảm vùng trồng duy trì đúng quy trình và thông tin truy xuất minh bạch. Đây cũng là một trong những mắt xích quan trọng để ngành nông nghiệp hướng tới mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 74 tỷ USD trong năm nay.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.