CEO Đào Mai Dung – Hành trình khởi nghiệp trên đất nước Nhật Bản của cô nàng 8x

PV-Thứ tư, ngày 03/03/2021 15:26 GMT+7

VTV.vn - Hành trình 10 năm nơi đất khách Nhật Bản, từ những ngày đầu lạ lẫm cho đến hiện tại là một CEO, Đào Mai Dung với khối tài sản khổng lồ khiến nhiều người thán phục.

CEO Đào Mai Dung – Hành trình khởi nghiệp trên đất nước Nhật Bản của cô nàng 8x - Ảnh 1.

Chân dung CEO Đào Mai Dung

Đào Mai Dung sinh năm 1989, sinh ra và lớn lên ở miền đất Hải Dương xinh đẹp, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán,năm 2011, những tưởng cô sẽ tìm cho mình một công việc đi làm như bao bạn bè khác, thì với sự ủng hộ từ gia đình cũng như quyết tâm tìm cho mình một chân trời kiến thức mới, cô sang Nhật du học. Tại xứ sở hoa anh đào này đã đưa cô đến với công việc kinh doanh hiện tại.

Hành trình khởi nghiệp

Quá trình học tập của cô tại Nhật vô cùng vất vả, không phải vì kiến thức mà vì áp lực kinh tế. Gia đình cô ở Việt Nam không phải khá giả, để cho cô đi học ba mẹ đã phải vay mượn rất nhiều, vì thế khi sang đây cô đã ý thức được việc phải tìm công việc làm thêm để có chi phí trang trải sinh hoạt hằng ngày. Cuộc sống vất vả, nhưng với đầu óc nhanh nhẹn, cô tập tành kinh doanh online để kiếm tiền.

Cũng đến ngày ra trường, cô xin visa và ở lại Nhật làm việc. Công việc khá tốt, lương ổn định, nhưng lại một lần nữa cô có quyết định táo bạo thứ 2 trong đời đó là nghỉ việc, thành lập công ty ngay tại trên đất bạn Nhật Bản.

Mai Dung chia sẻ, cô thật sự thấy mình không phù hợp với công việc văn phòng nhàm chán, khoảng thời gian du học, cô chủ yếu bán hàng online để kiếm tiền trang trải, cô biết mình đam mê kinh doanh. Nhận thấy nhu cầu sử dụng hàng Nhật Bản tại Việt Nam rất lớn, bởi chất lượng tuyệt vời đến từ các sản phẩm chính hãng, lành tính, không chứa nhiều hương phụ liệu, lại thêm thời điểm đó cô nhận được một đơn hàng lớn từ phía Việt Nam thôi thúc cô đi theo đam mê của mình.

Khó khăn, thử thách rất nhiều

Đơn hàng Mai Dung nhận được lớn, nhưng chính vì lớn nên nếu cô muốn nhập được hàng nhiều với giá tốt nhất, có chiết khấu, phía nhà cung cấp yêu cầu phải có pháp nhân công ty. Mà thành lập công ty thời cách đây 7 năm về trước tại Nhật Bản cho người ngoại quốc đâu có đơn giản, thủ tục xin đổi visa kinh doanh là bước khó khăn đầu tiên trong quá trình khởi nghiệp của Đào Mai Dung. Cuối cùng với sự hỗ trợ của chồng cô (Hồi đó vẫn còn là bạn trai) cô đã thuận lợi xin được visa kinh doanh.

CEO Đào Mai Dung – Hành trình khởi nghiệp trên đất nước Nhật Bản của cô nàng 8x - Ảnh 2.

CEO Mai Dung chụp ảnh cùng đối tác

Tiếp đó là vốn nhập hàng, trong tay cô lúc đó chỉ có số vốn ít ỏi 200 triệu đồng, trong khi điều kiện để thành lập công ty là cần số vốn 1 tỷ. Cô phải bay gấp về Việt Nam để nhờ sự giúp đỡ từ gia đình, bên Nhật bố mẹ nuôi cô cũng giúp đỡ cho một phần, gom góp từ các nguồn cũng đủ tiền để đăng ký mở công ty.

Thành lập công ty, đơn hàng lớn thành công, công ty có doanh thu đầu tiên, thu nhập từ đơn hàng khá lớn, giúp nguồn vốn của công ty cũng tăng lên.

Nhưng kinh doanh đâu chỉ một vài đơn hàng, Mai Dung chia sẻ những thời gian sau đó cô phải vượt qua rất nhiều thử thách từ việc ngôn ngữ chưa thông thạo hết, chưa có kinh nghiệm làm kinh doanh, quản lý, điều hành công ty cho đến việc bị lừa mất trắng 1 tỷ đồng cho cả tin và thiếu kiến thức kinh doanh.

Thành quả cho nỗ lực không ngừng

Những cú vấp ngã không làm CEO Đào Mai Dung nản lòng, cô tiếp tục học hỏi, nghiên cứu, tìm kiếm đánh giá sản phẩm, tạo dựng cho mình những mối quan hệ làm ăn, công việc, dần dần công ty cô đã có thêm nhiều đơn đặt hàng hơn. Các công ty đầu Việt Nam sau những lần nhập hàng uy tín từ công ty cô đã quyết định ký hợp tác lâu dài nên công ty cô đi vào hoạt động ổn định. Đối với phía nhà cung cấp tại Nhật cô cũng ký được độc quyền phân phối tại Việt Nam cho rất nhiều nhãn hàng.

CEO Đào Mai Dung – Hành trình khởi nghiệp trên đất nước Nhật Bản của cô nàng 8x - Ảnh 3.

Hàng hóa tại kho đa dạng mẫu mã

Hiện tại vốn công ty đã lên đến hơn 20 tỷ đồng, Mai Dung chia sẻ, cô cuồng công việc, sống giản dị, nên thu nhập chủ yếu là dành cho phát triển công ty chứ cũng chưa bao giờ tiêu xài hoang phí với bản thân.

Cuối cùng lời khuyên mà CEO Đào Mai Dung chia sẻ cho các bạn sẽ lập nghiệp hoăc mới lập nghiệp dù nhỏ hãy luôn kinh doanh bằng cái tâm của mình, đừng chơi xấu bất cứ ai, đừng đưa cái tôi mình lên cao quá thì chắc chắn các bạn sẽ có những khách hàng, đối tác trung thành và ủng hộ bạn .

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước