Westminster Academy - “người đồng hành” cùng học sinh trường quốc tế

PV-Thứ ba, ngày 02/11/2021 11:00 GMT+7

VTV.vn - Westminster Academy là trung tâm giáo dục cung cấp các khóa phụ đạo,luyện thi, gia sư dành cho học sinh trường quốc tế và du học sinh như iGCSE, A Level, IB...

Cho con học trường quốc tế, nhiều phụ huynh phải cân nhắc và đắn đo con mình được gì và mất gì khi theo đuổi con đường này. Không ít trường hợp con từ trường Việt Nam chuyển sang trường quốc tế rồi lại chuyển trở lại trường Việt Nam, do con không theo kịp hoặc do gia đình đổi hướng muốn con thi Đại học Việt Nam.

Còn các ông bố bà mẹ dự định cho con đi du học lại đối mặt với những nỗi lo khác: Làm thế nào để con thích nghi dễ dàng, không hụt hẫng chán nản và chuẩn bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, tâm lý cho những năm học xa nhà?

Westminster Academy - “người đồng hành” cùng học sinh trường quốc tế - Ảnh 1.

Học sinh trường quốc tế nỗ lực rất nhiều để đạt được mục tiêu học tập

Học sinh nỗ lực để thích nghi và bắt kịp với chương trình quốc tế

Chị T.A, một phụ huynh tại Hà Nội có con đã theo học 7 năm tại trường quốc tế tại Việt Nam cho biết: "Từ việc quan sát con và các bạn cùng lớp, tôi nhận thấy quá trình con tiếp cận với chương trình quốc tế không mấy dễ dàng. Về phía học sinh, các con còn bỡ ngỡ chưa xác định được hướng đi cho mình, trong khi phải bắt kịp khối lượng kiến thức lớn với nhiều thuật ngữ, ít tài liệu tham khảo. Về phía nhà trường, thầy cô đôi khi chưa sâu sát để hỗ trợ giải đáp cho điểm "nghẽn" của học sinh, kéo theo việc các con khó hiểu chuỗi kiến thức tiếp sau đó".

Xuất thân là một "thợ săn học bổng", Cô giáo Hoàng Hà Minh - người sáng lập và điều hành Westminster Academy, cho biết: "Đồng hành hơn 10 năm nay cùng học sinh đang theo học chương trình quốc tế, tôi và các cộng sự không luyện các em trở thành "thợ giải đề". Hơn hết, chúng tôi hỗ trợ và đồng hành để các em thích nghi và vững bước trên con đường du học trong tương lai".

Câu chuyện của Châu Anh là một ví dụ. Là một học sinh chuyển tiếp từ trường Việt Nam sang trường quốc tế từ đầu những năm cấp 2, Anh Châu, hiện đang gap-year trước khi đi du học tại Canada chia sẻ: "Em trải qua những năm cấp 2 tại trường quốc tế khá dễ dàng do đã có nền tảng tiếng Anh tốt. Tuy nhiên, khi vào lớp 10, 11, đặc biệt là lớp 12, khối lượng kiến thức của chương trình IB lớn, em gần như phải buộc bản thân chạy theo 1 lịch học dày đặc".

Cô Hà Minh, CEO Westminster Academy giải thích thêm: "Đây cũng là điểm khác biệt của chương trình học quốc tế, chú trọng chuẩn bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để học sinh sẵn sàng bước vào quá trình nghiên cứu chuyên sâu tại bậc đại học". Vì thế, chương trình thường ưu tiên tính thực hành, tự nghiên cứu, tự cân bằng giữa áp lực học tập cao, cam kết trả bài đúng hạn và rèn luyện khả năng viết luận lên tới 4.000 từ.

"Khối lượng kiến thức của chương trình IB rất lớn. Có khoảng thời gian em bị mất kết nối với gia đình do lịch học, lịch nộp bài luận dày đặc. Tuy nhiên, tại thời điểm này, khi đã vượt qua được giai đoạn căng thẳng, em đã vững vàng hơn rất nhiều, cả về khả năng viết, chuyển đổi ngôn ngữ và sẵn sàng cho trải nghiệm ở bậc đại học", Anh Châu chia sẻ thêm.

Westminster Academy - “người đồng hành” cùng học sinh trường quốc tế - Ảnh 2.

Westminster Academy là "người đồng hành" đáng tin tưởng của học sinh trường quốc tế

Westminster Academy - Trang bị kiến thức, kỹ năng và tâm lý vững vàng

Hiện nay, tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có nhiều trung tâm cung cấp hình thức gia sư cho học sinh trường quốc tế. Tuy nhiên, theo cô giáo Hoàng Hà Minh, gia sư hay còn được gọi là "người đồng hành" với học sinh học chương trình quốc tế ngoài kiến thức chuyên sâu cần là những người đã có trải nghiệm học & thi để tư vấn cho học sinh cả về kỹ năng và tâm lý.

"Vì vậy tại Westminster Academy, các thầy cô đều là những người đã giành học bổng và tốt nghiệp tại các trường Đại học danh tiếng trên Thế giới như Đại học Oxford, trường Kinh tế và Chính trị Luân Đôn LSE…. Trong đó, 90% Giáo viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tại nước ngoài; 50% giáo viên trình độ Thạc sĩ, 20% giáo viên là Tiến sĩ", cô Minh cho biết thêm.

Sau hơn 5 năm thành lập, Westminster Academy được phụ huynh và học sinh đánh giá cao về chất lượng giảng dạy.Chị T.A, phụ huynh có cả 2 con theo học tại trung tâm cho biết: "Tôi nhận thấy quá trình thay đổi rõ rệt ở con. Con nhận ra những kiến thức còn hổng, bắt kịp chương trình trên lớp. Đặc biệt, con dần hình thành thói quen học tập chủ động, lên kế hoạch học và luyện trước kỳ thi". Chị T.L – phụ huynh đã gắn bó với Westminster Academy từ năm 2017 chia sẻ: "Điều tôi thích nhất ở Westminster Academy là có sự kết nối với phụ huynh. Giáo viên luôn trao đổi và tư vấn giải pháp hiệu quả nhất cho học sinh, tôi luôn tin tưởng vào cô giáo và trung tâm".

Đến nay, Westminster Academy đã phát triển 3 chương trình đào tạo dành riêng cho học sinh trường quốc tế , trường tư, trường song bằng như: gia sư các môn học thuật quốc tế (Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, iGCSE, A Level, IB…), tư vấn hồ sơ du học/học bổng, tư vấn chiến lược phát triển bản thân (mentoring)… Đặc biệt hình thức học linh hoạt theo địa điểm (học online - tại nhà - tại trung tâm), học theo nhóm hay học 1:1 dành cho cả học sinh tại Việt Nam và du học sinh.

Mời quý phụ huynh tham khảo chương trình đào tạo chi tiết tại:

Hotline: 089 8585 850

Trụ sở: 24 Ngõ 4, Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước